Tại Nghệ An, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đặc biệt là xây dựng những mái ấm nghĩa tình cho người có công luôn là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự tri ân sâu sắc của toàn xã hội.
Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, góp phần xoa dịu nỗi đau, hàn gắn mất mát, thắp lên niềm tin vào cuộc sống cho những người đã hy sinh cả đời mình vì đất nước.
Căn nhà nghĩa tình của ông Hoàng Anh Tuấn (thương binh 4/4), xóm 1, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An được xây dựng từ nguồn tích cóp của gia đình và hỗ trợ theo chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN
Xây đắp những ngôi nhà bình yên
Những ngày cuối tháng 7, căn nhà của ông Hoàng Anh Tuấn (thương binh 4/4), xóm 1, xã Nghi Lộc rộn rã tiếng cười. Căn nhà mới vừa được hoàn thành nhờ sự chung sức đồng lòng của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và bà con trong xóm. Căn nhà mới là niềm mơ ước của gia đình suốt nhiều năm qua khi ông bà và 3 người con trai phải sống trong căn nhà chưa đầy 40 m2 dột nát, ọp ẹp vì xuống cấp.
Rời quân ngũ năm 1991, ông Tuấn trở về địa phương cùng vợ con làm nông nghiệp, chăn nuôi thêm lợn, gà, làm thợ nề nhưng chỉ đủ nuôi 3 con ăn học. Căn nhà xây dựng từ 30 năm trước không được sửa chữa nên đã xuống cấp hàng chục năm nay. Vì không có tiền tích trữ, anh em cũng vất vả nên không biết vay mượn ở đâu để sửa chữa.
“Nhờ sự quan tâm của chính quyền mà tôi được hỗ trợ 60 triệu đồng cùng nguồn tích góp và vay mượn thêm để xây căn nhà mới khang trang này. Không chỉ hỗ trợ xây nhà, thời gian qua, các thương, bệnh binh thuộc xã Nghi Lộc luôn nhận được sự quan tâm chăm lo từ chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội. Mỗi dịp lễ, Tết hoặc ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm, người có công và người hưởng chính sách như người có công đều được quan tâm, hỗ trợ vật chất và tinh thần”, ông Tuấn chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc cho biết, Đảng bộ, chính quyền xã tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách; thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời, tận tay đối với người có công. Hiện, toàn xã có 693 người hưởng trợ cấp hằng tháng. Xã đã bàn giao xong 16 căn nhà cho người có công, hoàn tất 100% khối lượng việc xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công.
Thời gian qua, các chính sách và giải pháp an sinh xã hội được huyện Nghi Lộc (cũ) và xã Nghi Lộc sau sáp nhập triển khai đồng bộ, đảm bảo các đối tượng tiếp cận với dịch vụ công cộng như, y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở; hỗ trợ sản xuất thông qua chính sách về vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo đảm việc làm; công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm hàng đầu với đa dạng các hoạt động.
Tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” được lan tỏa mạnh mẽ ở xã Yên Thành. Tại địa bàn này đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động, chính sách hỗ trợ người có công và thân nhân liệt sĩ.
Cụ thể, xã Yên Thành đã và đang tích cực thực hiện Quyết định số 312/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở. Đến nay, cơ bản hoàn thành 98% khối lượng nhà ở cho người có công. Điều này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương đối với việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho những người đã có nhiều đóng góp cho đất nước.
Bà Ngô Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thành cho biết, trong hành trình xây dựng nhà ở cho người có công, xã đã tiếp cận từng đối tượng được rà soát để vận động thêm nguồn hỗ trợ cần thiết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người có công khi họ muốn xây nhà mới mà chưa đủ kinh phí. Đến nay, địa phương cơ bản đã hoàn thành được 98% và vẫn còn 2 căn nhà vì lý do cá nhân nên người có công chưa thể triển khai xây dựng mới, dù ngôi nhà họ ở đã hư hỏng, dột nát.
Để có nguồn kinh phí xây dựng nhà ở cho người có công, ngoài chính sách hỗ trợ của địa phương, còn có sự chung tay đồng lòng của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội khác để xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa cho người có công, người từng tham gia kháng chiến và gia đình thân nhân các liệt sĩ.
Ông Nguyễn Khắc Đức, Phó trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, đến nay, tỉnh hoàn thành được 3.025 căn/3.147 căn (97%) trong đó xây mới 1.324 căn, sửa chữa 1.701 căn. Địa phương vẫn còn 122 căn cần hoàn thành, trong đó xây mới 95 căn, sửa chữa 27 căn.
Ông Nguyễn Khắc Đức cho rằng, về nguồn kinh phí hỗ trợ và tinh thần cùng chung sức đồng lòng với những người có công và gia đình chính sách trong việc xây dựng và sửa chữa nhà ở, các địa phương đều sẵn sàng. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau nên chưa khởi công được. Sở cùng địa phương luôn sát cánh với người có công để họ xây dựng ngôi nhà mới an khang.
Chung tay hỗ trợ người có công
Cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, đơn vị quân đội, công an, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả cũng như huy động nhiều lực lượng tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…
Hướng đến ngày 27/7, ngoài quà của Chủ tịch nước, ở các địa phương đều tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Đến nay, 99% gia đình người có công đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư nơi cư trú…
Trao tặng căn nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong ở Nghệ An. Ảnh: TTXVN phát
Nghệ An thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước cho 78.389 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, kinh phí dự kiến 24,1 tỷ đồng, do ngân sách Trung ương đảm bảo. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ 42 gia đình người có công với cách mạng và 4 đơn vị người có công; hỗ trợ 138 người có công với cách mạng (không thuộc diện tặng quà của Chủ tịch nước).
Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật đối với người có công, đảm bảo người có công và gia đình họ có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cư trú.
Mỗi căn nhà được xây mới, mỗi suất quà được trao tặng, mỗi lời thăm hỏi, động viên đều là minh chứng sống động cho tình cảm, sự tri ân sâu sắc mà cộng đồng dành cho những người có công. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, cựu chiến binh và gia đình họ vơi bớt khó khăn, sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.