11:23 16/11/2011

Ngày thi đấu thứ 5:Việt Nam đứng thứ 2 với 56 HCV

Giành 12 HCV trong ngày thi đấu hôm qua (16/11), đoàn thể thao Việt Nam đã “qua mặt” Thái Lan để chiếm vị trí thứ 2 trên BXH. Đáng chú ý là thành tích của đội tuyển bắn súng khi “chốt” ở 7 HCV, giành ngôi đầu tại môn này.

Giành 12 HCV trong ngày thi đấu hôm qua (16/11), đoàn thể thao Việt Nam đã “qua mặt” Thái Lan để chiếm vị trí thứ 2 trên BXH. Đáng chú ý là thành tích của đội tuyển bắn súng khi “chốt” ở 7 HCV, giành ngôi đầu tại môn này.

Xạ thủ Ngô Hữu Vượng đoạt HCV nội dung bắn súng nam, 10m mục tiêu di động. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Rowing tranh tài ở hồ Cipule (Giacácta), sáng qua (16/11), đôi nữ Trần Thị Sâm và Phạm Thị Thảo đã giành HCV với thành tích 7’40’’160 ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng. Sau đó, Trần Thị Sâm và Phạm Thị Thảo cùng hai đồng đội Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Hài lại đem về thêm chiếc HCV đồng đội nữ cự ly 2.000 m. Đoàn Việt Nam còn có thêm 1 HCB rowing đồng đội nam cự ly 2.000 m gồm 4 VĐV: Vũ Đình Quyền, Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Sơn, Trần Đăng Dũng.

Hôm qua là ngày thi đấu cuối cùng của môn bắn súng. Các xạ thủ nam Việt Nam đã có ngày thi đấu tưng bừng với việc giành cả 3 HCV của 3 nội dung thi đấu trong ngày. Xạ thủ Ngô Hữu Vượng đã giành HCV ở nội dung súng ngắn 10m mục tiêu di động. Sau 6 loạt bắn, Hữu Vượng đã về nhất với 556 điểm. Đồng đội của anh là Đỗ Đức Hùng giành HCB (550 điểm). Ở nội dung súng ngắn ổ quay 25 m, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giành HCV với 585 điểm. Đây là tấm HCV cá nhân thứ 2 của Hoàng Xuân Vinh ở SEA Games năm nay. Đầu giờ chiều 16/11, xạ thủ Nguyễn Duy Hoàng đã xuất sắc giành HCV nội dung súng trường ba tư thế với 1.240,6 điểm. Với việc chiếm 7/14 HCV, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có một SEA Games thành công, đồng thời vươn lên dẫn đầu ở môn bắn súng tại Đại hội này.

Nguyễn Thế Anh trong niềm vui chiến thắng ở môn vật cổ điển . Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN.

Sau 4 ngày thi đấu, hôm qua, đội tuyển cờ vua Việt Nam đã giành 2 HCV ở các nội dung cờ tưởng và cờ tiêu chuẩn đôi nam, nữ. Ở nội dung cờ tưởng (thi đấu không nhìn bàn cờ), sau trận hòa ngay ở loạt đấu đầu tiên với đồng đội Nguyễn Anh Dũng, Lê Quang Liêm đã liên tiếp thắng các trận ở loạt đấu tiếp theo và chỉ thua một trận ở loạt đấu thứ 4 trước Darwin Laylo. Ở loạt đấu thứ 9, gặp VĐV kỳ cựu người Malaixia Mok Tze Meng, Quang Liêm đã chủ động hòa và chính thức giành tấm HCV cho đội tuyển cờ vua Việt Nam. Với nội dung cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ, cặp Thiên Hải - Thanh An đã giành được 8 điểm, hơn 2 điểm so với cặp VĐV Oliver Barbosa và Catherine C Perena (Philíppin) và xem như giành HCV sớm 1 vòng đấu sau loạt đấu thứ 4.

Các đô vật Việt Nam lại giành thêm 2 HCV ở các hạng cân 55 kg và 60 kg của nam. Ở hạng cân 55 kg, Nguyễn Huy Hà đã thắng đối thủ người Thái Lan Kritsada Benmat ở trận chung kết với tỷ số 2 - 0. Ở chung kết hạng cân 60 kg, Nguyễn Thế Anh giành HCV sau khi thắng VĐV người Philíppin với tỷ số tương tự. Trước đó, ở hạng cân 63 kg nữ, Lương Thị Quyên giành HCB sau khi thua đô vật người Inđônêxia. Như vậy, đội tuyển vật Việt Nam đã giành 5 HCV, 5 HCB, hoàn thành chỉ tiêu.

Ở đường đua chung kết 100 m bơi tự do, Hoàng Quý Phước đã thể hiện phong độ ấn tượng để bứt nhanh về đích đầu tiên với thời gian 50’’79. Thành tích này của Quý Phước đã phá kỷ lục quốc gia. Điều này nằm ngoài dự đoán và gây dấu ấn lớn nhất cho đoàn thể thao Việt Nam kể từ đầu SEA Games đến nay. Sau 3 ngày tranh tài, Quý Phước đã giành 2 HCV (100 m bơi tự do và 100 m bơi bướm dành cho nam) và 1 HCĐ (50 m bơi bướm dành cho nam).

Tối qua, vovinam bước vào những nội dung thi đấu cuối cùng và có thêm một HCV nữa ở nội dung song luyện mã tấu của Lâm Đông Vượng và Trần Thế Thường. Với thành tích này, đội tuyển vovinam Việt Nam đứng đầu giải, á quân thuộc về Inđônêxia cùng có 5 HCV nhưng thua về số HCB. VĐV billiard Mã Minh Cẩm vượt qua VĐV người Philíppin ở nội dung carom 1 băng, giành thêm 1 HCV nữa cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nhóm PV (Từ Inđônêxia)