08:02 09/08/2012

Ngày thi đấu thứ 11: Chủ nhà vững vàng vị trí thứ 3

Trong ngày thi đấu thứ 11, đoàn thể thao nước chủ nhà đã thi đấu rất thành công, giành được 4 HCV, duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với cách biệt 10 HCV so với đoàn xếp thứ 4 (Hàn Quốc).

Trong ngày thi đấu thứ 11, đoàn thể thao nước chủ nhà đã thi đấu rất thành công, giành được 4 HCV, duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với cách biệt 10 HCV so với đoàn xếp thứ 4 (Hàn Quốc).


 

Ảnh: AFP/TTXVN

 

Vận động viên (VĐV) Laura Trott (ảnh) đã bắt đầu ngày thi đấu thành công của đoàn thể thao Anh với HCV ở nội dung đua xe đạp omnium. Chris Hoy, người được vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao nước chủ nhà, đồng thời là đương kim vô địch môn xe đạp keirin, đã bảo vệ thành công danh hiệu của mình.


Đây là tấm HCV Olympic thứ 6 của anh. Alistair Brownlee đã trở thành VĐV đầu tiên ở Anh giành ngôi vô địch ở nội dung 3 môn phối hợp (Triathlon). Tấm HCV cuối cùng trong ngày của đoàn thể thao Anh đến từ nội dung điều khiển ngựa đồng đội khi xuất sắc vượt qua Đức.


Ở môn thể dục dụng cụ, VĐV Feng Zhe của Trung Quốc đã vượt qua vận động viên người Đức gốc Việt Marcel Nguyen, giành HCV nội dung xà kép. VĐV Hà Lan Epke Zonderland giành HCV nội dung xà đơn.


Ở nội dung cầu thăng bằng, HCV thuộc về VĐV Trung Quốc Deng Linlin. VĐV người Mỹ Alexandra Raisman đã vượt qua VĐV Rumani và Nga giành tấm HCV cuối cùng ở nội dung thể dục nghệ thuật.


Ở nội dung nhảy cao nam của bộ môn điền kinh, với thành tích 2,38 m, VĐV Ivan Ukhov của Nga đã giành HCV. Ở nội dung 100 m vượt rào nữ, đương kim vô địch Olympic người Mỹ Dawn Harper đã không bảo vệ thành công danh hiệu của mình khi để VĐV Ôxtrâylia Sally Pearson vượt qua với thành tích 12,35 giây. VĐV Angiêri Taoufik Makhloufi đã xuất sắc giành HCV nội dung chạy 1.500 m nam.


Sau ngày thi đấu thứ 11, vị trí 4 đoàn dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương vẫn không thay đổi. Trung Quốc vẫn dẫn đầu (34 HCV, 21 HCB, 18 HCĐ), tiếp đó là Mỹ (30 HCV, 19 HCB, 21 HCĐ), Anh (22 HCV, 13 HCB, 13 HCĐ) và Hàn Quốc (12 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ). Với thành tích 10 HCV, 18 HCB, 20 HCĐ, Nga đã vượt Pháp, chiếm vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp.



TTG