08:07 19/08/2018

Ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Asiad 18, niềm hy vọng vàng Việt Nam ra quân

Theo thông tin mới nhất vừa được Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 18 cập nhật, ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại Đại hội Thể thao châu Á (19/8), các VĐV Việt Nam sẽ tham gia một số nội dung các môn thi đấu bơi lội, đấu kiếm, bóng chuyền nữ, vật, wushu, bắn súng...

Chú thích ảnh
Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ Khai mạc Asiad 18. Ảnh: TTXVN

* Trong một ngày mà cả bóng đá nam và bóng đã nữ đều sẽ có những trận đấu quan trọng, bóng đá trở thành tâm điểm chú ý.

Trận đấu thứ ba ở vòng bảng của Olympic Việt Nam gặp Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 16h trên sân Wibawa Mukti và trận đấu đầu tiên mang tính chất quyết định khả năng tiến sâu của tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Thái Lan diễn ra vào lúc 18h30 trên sân JSC Bumi Sriwijaya.

* Niềm hy vọng vàng Dương Thúy Vi thi đấu nội dung sở trường, chung kết Kiếm thuật lúc 12h.

Tới Asiad 17 (năm 2014), cô chính là người “mở hàng” với HCV nội dung biểu diễn thương thuật và kiếm thuật. Dương Thúy Vi cũng là đương kim vô địch SEA Games ở nội dung kiếm thuật nữ trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp 2013, 2015 và 2017.

Các nội dung khác của Wushu thi đấu trong ngày còn có các nội dung chung kết Thái cực quyền, Trường quyền, Nam quyền.

* Trong ngày, các môn thể thao trọng điểm như Bơi lội, Bắn súng đều thi đấu những nội dung đầu tiên. Đoàn Bơi Việt Nam thi đấu 3 nội dung trong ngày là 200m tự do nam (Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước), 100m ngửa nam (Lê Nguyễn Paul) và 100m ếch nữ (Ngô Thị Ngọc Quỳnh). Loạt bơi vòng loại diễn ra từ 9h sáng và vòng chung kết của 3 nội dung kể trên diễn ra vào buổi chiều.

Bắn súng Việt Nam thi đấu 3 nội dung trong ngày. Nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp (xạ thủ Nguyễn Duy Hoàng, Iwaki Ai), 10m súng ngắn hơi hỗn hợp (xạ thủ Trần Quốc Cường, Lê Thị Linh Chi) thi đấu từ vòng loại đến chung kết ngay trong ngày. Nội dung bắn đĩa bay có sự tham gia của xạ thủ Lê Nghĩa, Nguyễn Hoàng Điệp mới dừng ở vòng đấu loại.

* Quần vợt bước vào ngày thi đấu đầu tiên với các nội dung đơn nam, nữ, đôi nam nữ và đôi nam đều thi đấu vòng 1.

Bóng chuyền nữ có trận đấu ra quân ở vòng loại gặp đội mạnh Trung Quốc vào lúc 10h sáng.

Bộ môn Vật thi đấu 2 nội dung vòng loại trong khi Đấu kiếm cũng thi đấu 2 nội dung kiếm chém cá nhân nữ (Bùi Thị Thu Hà), kiếm ba cạnh cá nhân nam (Nguyễn Phước Điền) nếu có kết quả khả quan, các VĐV đấu kiếm sẽ thi đấu chung kết trong buổi tối.

Bên cạnh đó, Taekwondo thi đấu các nội dung quyền nam, nữ. Bóng chuyền bãi biển, Rowing, Cầu mây cũng thi đấu các nội dung vòng loại.

L.Sơn/Báo Tin tức