04:23 02/04/2026

Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ: Thúc đẩy xã hội bao trùm

Nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4 hằng năm), nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy hòa nhập xã hội cho người mắc rối loạn phổ tự kỷ.

Tại Trung Quốc, nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ đã tăng đáng kể trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, chính sách của quốc gia châu Á này đang chuyển dần trọng tâm từ trẻ vị thành niên sang hỗ trợ người tự kỷ trưởng thành, đặc biệt trong lĩnh vực việc làm và hòa nhập xã hội. Nhiều cơ sở hỗ trợ gia đình người tự kỷ đã cung cấp các khóa đào tạo để phát triển các kỹ năng nghề nghiệp như làm bánh và pha cà phê, giúp kết nối học viên với nhà tuyển dụng. Các mô hình thực tiễn như sáng kiến rửa xe tạo việc làm cho người khuyết tật trí tuệ và rối loạn phát triển, hay các nhóm nhạc dành cho người tự kỷ cũng đang được thúc đẩy, tạo cơ hội để họ tham gia thị trường lao động và phát huy năng lực cá nhân.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thách thức vẫn còn rất lớn khi dịch vụ hỗ trợ chưa đồng đều, việc làm thiếu bền vững, trong khi nhu cầu về các mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, chăm sóc phân tầng và hỗ trợ cá nhân hóa ngày càng gia tăng.

Không chỉ dừng lại ở các chính sách và chương trình hỗ trợ, những thông điệp về sự thấu hiểu và sẻ chia cũng được lan tỏa qua các hoạt động mang tính biểu tượng tại nhiều quốc gia.

Tại Nhật Bản, Tháp Tokyo được thắp sáng màu xanh vốn là biểu tượng của hy vọng và chữa lành, cùng với nhiều công trình trên cả nước. Tại công trình mang tính biểu tượng của thủ đô Tokyo này, những người mắc chứng tự kỷ cùng người thân, mặc áo phông màu xanh, đã tham dự lễ thắp sáng. Ngoài ra, nhiều công trình khác trên khắp xứ sở “Mặt trời mọc” cũng được chiếu sáng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cam kết tăng cường chăm sóc, giáo dục và xây dựng cơ sở chuyên biệt, đồng thời thúc đẩy chẩn đoán sớm và phát triển kỹ năng cho người tự kỷ. Thủ tướng Pakistan kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội, bao gồm khu vực tư nhân và các tổ chức dân sự, nhằm xây dựng môi trường hòa nhập cho người tự kỷ, đồng thời bày tỏ tri ân đối với các bậc phụ huynh, giáo viên và người chăm sóc vì những đóng góp tận tụy của họ.

Theo Liên hợp quốc (LHQ), Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về rối loạn phổ tự kỷ, đồng thời thúc đẩy quyền, cơ hội giáo dục và sự hòa nhập xã hội của những người mắc chứng này. Với chủ đề năm nay là “Tự kỷ và nhân loại - Mỗi cuộc đời đều có giá trị” (Autism and Humanity - Every Life Has Value), LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng sự khác biệt, bảo đảm cơ hội bình đẳng và xây dựng một xã hội bao trùm, nơi mọi cá nhân đều được ghi nhận và phát huy tiềm năng, đồng thời kêu gọi thúc đẩy các chính sách xây dựng môi trường bao trùm cho người tự kỷ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, việc làm, thể thao và các lĩnh vực khác.

Nguyễn Hà (TTXVN)