09:14 06/09/2017

Ngay sau Triều Tiên thử hạt nhân, Trung Quốc tập trận 'bắn hạ tên lửa đang bay'

Chỉ hai ngày sau khi Triều Tiên bất ngờ thử bom nhiệt hạch vào sáng 3/9, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận trong đêm 5/9 với mục tiêu “bắn hạ tên lửa đang bay”.

Ảnh minh họa.

Theo bài viết trên trang thông tin quân sự chính thức 81.cn, lực lượng tên lửa Trung Quốc đã bắn hạ các quả tên lửa đang bay tới trong một cuộc tấn công giả định diễn ra tại Vịnh Bột Hải (Biển Hoàng Hải).

Đây là lần tập trận thứ 3 được tổ chức tại khu vực này kể từ cuối tháng 7. Chuyên gia hàng hải Li Jie làm việc tại Bắc Kinh nhận định động thái phản ứng nhanh của Trung Quốc đối với lần thử bom nhiệt hạch mới nhất của Triều Tiên là tín hiệu cứng rắn nước này muốn gửi đến nhằm lên án loạt hành động khiêu khích liên tiếp của quốc gia láng giềng.

Trước đó, vào rạng sáng 3/9, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch (bom khinh khí, bom H), gây ra một trận động đất mạnh 6,3 độ richter ở khu vực gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Các sĩ quan hàng đầu của quân đội Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố đã nhất trí tiến hành các biện pháp quân sự đối với Triều Tiên.

Bên cạnh tín hiệu bắn tới Bình Nhưỡng, theo ông Li, buổi tập trận này cũng là lời cảnh báo tới Mỹ và Tổng thống Donald Trump – người liên tục đe dọa thực thi các phương án quân sự để đối phó với Triều Tiên. “Hiện Mỹ đã kiềm chế lại, nhưng Tổng thống Trump không phải là một người có thể đoán trước được, và ông ấy có thể có những động thái bất ngờ. Trung Quốc chỉ có thể tiến hành tập trận nhiều thêm để nâng cao năng lực quân sự trong tình huống bất ổn”.

Với khoảng cách gần Bắc Kinh, Vịnh Bột Hải được coi là một địa điểm chiến lược với quân đội Trung Quốc.

Zhou Chenming – đến từ Viện nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược - cho biết vùng vịnh này cũng là nơi thực hiện huấn luyện máy bay và tàu chiến mới của Trung Quốc – các phương tiện sau này sẽ phục vụ cho mục đích không để Mỹ tiến quá gần tới Biển Hoàng Hải.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức