07:08 30/07/2012

Ngày ra quân đầu tiên của đoàn Việt Nam: Đều dừng chân ở vòng loại

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, rạng sáng 29/7 theo giờ Việt Nam, vận động viên Thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng (ảnh) đã thi đấu xong vòng loại toàn năng nam, với số điểm là 15.133 điểm, đứng thứ 19 trên tổng số 71 vận động viên tham gia thi đấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, rạng sáng 29/7 theo giờ Việt Nam, vận động viên Thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng (ảnh) đã thi đấu xong vòng loại toàn năng nam, với số điểm là 15.133 điểm, đứng thứ 19 trên tổng số 71 vận động viên tham gia thi đấu.


Ở nội dung vòng này, vận động viên Nhật Bản Tanaka Yusuke đạt tổng điểm cao nhất là 15.866 điểm. Với kết quả trên, Phước Hưng không lọt vào được vòng chung kết toàn năng nam. Trong những ngày tới, Phước Hưng sẽ tiếp tục thi đấu ở nội dung thể dục tự do nam và ngựa tay quay nam.


 

 

Phước Hưng là vận động viên thứ 4, và cũng là cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu trong ngày 28/7, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Olympic Luân Đôn. Ngày ra quân này của đoàn thể thao Việt Nam không thành công khi trước Phước Hưng, võ sĩ judo Văn Ngọc Tú, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đều không vượt qua được vòng loại.


Kình ngư Nguyễn Thị Anh Viên của Việt Nam đã tham gia thi đấu vòng loại bơi hỗn hợp nữ 400 m. Với kết quả 4 phút 50 giây 32, hy vọng vào chung kết của Anh Viên đã khép kín. Anh Viên là vận động viên bơi Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành quyền chính thức tham dự Olympic và được thi đấu ở cả 2 nội dung (200 m bơi ngửa nữ và 400 m bơi hỗn hợp nữ cá nhân).


Còn võ sỹ judo Văn Ngọc Tú của Việt Nam đã để thua võ sỹ Sarah Menezes của Braxin, VĐV từng giành nhiều huy chương.


Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã tham gia thi đấu ở vòng loại 10 m súng ngắn hơi nam và được 582 điểm, xếp thứ 9 thế giới. Theo huấn luyện viên đội tuyển bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung, đây là một thành tích quá tốt của vận động viên này. Tuy nhiên, Vinh cũng không lọt được vào vòng chung kết vì chỉ có đến 8 vận động viên được vào vòng này.


Trong ngày thi đấu 29/7, VĐV bắn súng Lê Thị Hoàng Ngọc, VĐV TDDC Đỗ Thị Ngân Thương, đua thuyền nhẹ đôi nữ Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài cũng đã dừng bước tại vòng loại.


Ngân Bình (P/v TTXVN tại Luân Đôn)