07:09 29/07/2011

Ngày quốc tế về bảo tồn hổ tại Việt Nam

Ngày 29/7, tại công viên Thống Nhất diễn ra mít tinh và hội thảo về tăng cường công tác bảo tồn hổ do Tổng cục Môi trường phối hợp với Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) tổ chức nhân Ngày quốc tế về Bảo tồn hổ.

Ngày 29/7, tại công viên Thống Nhất diễn ra mít tinh và hội thảo về tăng cường công tác bảo tồn hổ do Tổng cục Môi trường phối hợp với Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) tổ chức nhân Ngày quốc tế về Bảo tồn hổ.

Đây là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với vấn đề bảo tồn loài hổ nói riêng và động vật hoang dã nói chung. Tham dự sự kiện có lãnh đạo và các cán bộ Tổng cục Môi trường và Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc chương trình Sáng kiến Quốc tế về Bảo tồn hổ (GTI), các Tổ chức quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn như WWF, TRAFFIC, ENV...

Tại lễ kỷ niệm diễn ra bốn nội dung chính: Lễ mít tinh kỷ niệm; hội thảo nâng cao nhận thức về bảo tồn hổ tại Việt Nam; hoạt động nâng cao nhận thức cho học sinh thông qua các hoạt động vui chơi thể chất; triển lãm với chủ đề chống buôn bán động vật hoang dã.

M.P