Gần bốn thập kỷ gắn bó với ngành y, Dược sĩ Dương Thị Ngọc Thu - Phó Chủ tịch Hội Dược học Long An, luôn dành trọn tâm huyết cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thành công trong chuyên môn, bà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình hiếu học, trở thành hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Bà Dương Thị Ngọc Thu (bên phải) năng nổ trong các hoạt động của Hội Dược học Long An.
Góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân
Dược sĩ Dương Thị Ngọc Thu (sinh năm 1967) - Phó Chủ tịch Hội Dược học Long An, cũng là người đứng đầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Phú Khang – đơn vị quản lý hệ thống Phòng khám Đa khoa Medic Phú Khang với ba chi nhánh tại xã Bến Lức và xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.
Hơn 12 năm trước, khi hệ thống y tế tại khu vực này chưa phát triển, ý tưởng xây dựng một cơ sở khám chữa bệnh tư nhân quy mô, chất lượng đã được bà ấp ủ. Khu vực Bến Lức giáp ranh Cần Giuộc và Đức Hòa là nơi tập trung đông khu, cụm công nghiệp với lượng dân cư và công nhân lao động ngày càng tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe lớn. Tuy nhiên, dịch vụ y tế tại chỗ lúc bấy giờ chủ yếu dựa vào Trung tâm Y tế tuyến huyện. Những người dân có điều kiện thường lên Thành phố Hồ Chí Minh để khám chữa bệnh, khiến các bệnh viện tuyến trên luôn trong tình trạng quá tải.
Từ thực tế đó, bà Thu quyết định biến mảnh đất của gia đình tại trung tâm huyện Bến Lức thành Phòng khám Đa khoa Medic Phú Khang – cơ sở đầu tiên của hệ thống. Bà nhớ lại: “Thời điểm đó, mọi thứ đều phải bắt đầu gần như từ con số không. Tôi tự mình đi tìm hiểu, lựa chọn từng thiết bị, gom góp mua từng máy siêu âm, máy đo mắt rồi hệ thống máy vi tính”.
Dù khi ấy chuyển đổi số trong ngành y tế chưa được đẩy mạnh, nhưng phòng khám đã sớm ứng dụng phần mềm quản lý khám bệnh và hồ sơ bệnh nhân. Khi ngành y tế địa phương triển khai số hóa dữ liệu, Medic Phú Khang tiếp tục áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.
Với định hướng phát triển thành cơ sở khám chữa bệnh chất lượng tại khu vực, phòng khám được đầu tư đồng bộ cả về nhân lực lẫn trang thiết bị. Bằng các mối quan hệ sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực y, dược, bà mời đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh luân phiên về phòng khám khám chữa bệnh, như Đại học Y Dược, Chợ Rẫy, Hùng Vương, Từ Dũ, Nhi Đồng, Triều An, 115… Bên cạnh đó, đội ngũ điều dưỡng và kỹ thuật viên thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng phục vụ.
Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, hệ thống Medic Phú Khang hiện có 8 chuyên khoa gồm: nội, ngoại, phụ sản, nhi, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt và da liễu. Các dịch vụ tại đây đáp ứng phần lớn nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của người dân và công nhân lao động trong khu vực.
Với dược sĩ Dương Thị Ngọc Thu, mục tiêu lớn nhất khi xây dựng hệ thống y tế tư nhân không chỉ là phát triển doanh nghiệp mà còn góp phần chia sẻ áp lực với các cơ sở y tế công lập, giúp người dân địa phương được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi mình sinh sống.
Chủ tịch Hội Dược học Long An Nguyễn Thanh Nhàn thông tin, bà Thu là người năng nổ trong các hoạt động của Hội cũng như các chương trình an sinh xã hội tại địa phương, thường xuyên thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ địa phương sửa chữa sân trường, thành lập Câu lạc bộ dưỡng sinh dành cho phụ nữ và người cao tuổi trên cơ sở điều kiện vật chất của Trung tâm Phục hồi chức năng Medic Phú Khang.
Bên cạnh đó, hằng năm, bà còn tổ chức các chương trình khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Suốt mùa dịch COVID-19, lực lượng nhân viên của Medic Phú Khang cùng với chính quyền và y tế địa phương trực 24/24 chống dịch và cấp cứu; hỗ trợ thuốc, đồ bảo hộ, tiêm ngừa cho người dân…
Bà Thu chia sẻ: “Chăm sóc sức khỏe cho mỗi người ở từng độ tuổi đều rất quan trọng, đặc biệt là người yếu thế. Khi mình dành cho họ một chút quan tâm, nhưng đổi lại là sự ấm áp và niềm hạnh phúc rất lớn”.
Chú trọng xây dựng gia đình hiếu học
Bà Dương Thị Ngọc Thu (ngoài cùng, bên phải) năng nổ trong các hoạt động của Hội Dược học Long An.
Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Dược sĩ Dương Thị Ngọc Thu còn dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng gia đình hiếu học. Các con cháu trong gia đình bà đều được tạo điều kiện học tập tốt và đạt trình độ cao, trong đó có người theo ngành y, dược, tiếp nối truyền thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng của gia đình.
Đặc biệt, con trai của bà - Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Minh Khang (sinh năm 1995), hiện đang làm việc tại Khoa Y sinh học tính toán và Bệnh học, Trung tâm Y khoa Cedars-Sinai (thành phố Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ). Trong nghiên cứu ung thư, anh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích và khai thác dữ liệu y sinh học, tập trung vào các hướng như: phân tích hình ảnh mô bệnh học bằng công nghệ deep learning; kết hợp dữ liệu gene và sinh học phân tử của khối u; tích hợp dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lâm sàng và dữ liệu phân tử; từ đó dự đoán nguy cơ, diễn tiến bệnh và khả năng đáp ứng điều trị của bệnh nhân ung thư.
Các nghiên cứu của anh tập trung làm rõ cơ chế phân tử gây ung thư, trong đó có việc tìm hiểu sự rối loạn điều hòa của các phân tử microRNA (như miR-3127) và vai trò của chúng trong quá trình phát triển khối u. Bằng cách kết hợp các phương pháp tính toán hiện đại với nguồn dữ liệu y sinh học lớn, anh tìm kiếm các dấu ấn sinh học và mục tiêu điều trị mới, góp phần thúc đẩy y học chính xác trong chẩn đoán và điều trị ung thư.
Bác sĩ Lê Minh Khang nguyên là sinh viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 2019 và đạt thủ khoa kỳ thi Bác sĩ nội trú chuyên ngành Giải phẫu bệnh của trường. Giai đoạn 2020–2024, anh nhận học bổng toàn phần nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Nhật Bản và có nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế uy tín. Hiện anh có 47 công trình được đăng tải trên nền tảng ResearchGate và tham gia phản biện khoa học (reviewer) cho hệ thống này (ResearchGate là một nền tảng mạng xã hội học thuật dành cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới).
Nghiên cứu của anh về Granzyme B trong u lympho NK/T ngoài hạch cũng từng được trình bày tại Hội nghị khoa học quốc tế USCAP năm 2023.
Nhận bằng Tiến sĩ Y khoa ở tuổi 29, Lê Minh Khang lựa chọn môi trường nghiên cứu tại Hoa Kỳ để tiếp tục phát triển chuyên môn, theo đuổi con đường khoa học và đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu ung thư bằng các công nghệ y sinh học tiên tiến.
“Đi nhiều nơi để học hỏi là đam mê, khát vọng của tuổi trẻ. Nhưng tình yêu quê hương và mong muốn cống hiến, phục vụ cho đất nước khi điều kiện phù hợp, tôi nghĩ là nhiều bạn trẻ vẫn đang ấp ủ” – bà Dương Thị Ngọc Thu cho hay.
Trải qua nhiều năm miệt mài làm việc, Dược sĩ Dương Thị Ngọc Thu vẫn giữ cho mình tinh thần trách nhiệm cao và niềm say mê với nghề. Từ việc phát triển hệ thống y tế tư nhân phục vụ cộng đồng, tham gia hoạt động xã hội cho đến chăm lo xây dựng một gia đình hiếu học, bà luôn thể hiện hình ảnh người phụ nữ năng động, tận tâm và giàu lòng nhân ái. Những đóng góp ấy góp phần tô thắm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, khẳng định tinh thần truyền thống của quê hương Tây Ninh – nơi có những người con “trung dũng kiên cường”.