07:13 13/07/2020

'Ngày phán quyết'

Theo kế hoạch, hôm nay (13/7), thời khắc phán quyết số phận của thầy trò Pep Guardiola sẽ được đưa ra.

Chú thích ảnh
Trước thông tin về lệnh cấm thi đấu, các cầu thủ của Manchester City vẫn thi đấu rất tập trung, Raheem Sterling lập hat-trick trong trận gặp Brighton tối 12/7. Ảnh: AP

Hồi đầu tháng 2/2020, Man City nhận lệnh cấm thi đấu Champions League trong 2 năm cùng 30 triệu euro tiền phạt từ UEFA do vi phạm nghiêm trọng Luật công bằng tài chính (FFP).

Án phạt của UEFA nêu rõ là dựa trên kết quả điều tra từ Cơ quan kiểm soát tài chính các CLB châu Âu (CFCB), khẳng định rằng, Man City đã phóng đại doanh thu tài trợ của mình trong các tài khoản và thông tin hòa vốn được gửi tới UEFA từ năm 2012 - 2016. Bên cạnh đó, Man City cũng bị tăng nặng tội vì “không hợp tác trong cuộc điều tra của CFCB”.

Chú thích ảnh
Manchester City ra thông báo sẽ kháng án hồi tháng 2. Ảnh: Twitter

Suốt khoảng thời gian qua, đội bóng nửa xanh thành Manchester đã nỗ lực tìm bằng chứng để tìm cách thay đổi án phạt.

Lật Công bằng tài chính được sinh ra nhằm cân đối giữa lợi nhuận và khoản đầu tư, kiểm soát dòng tiền chảy vào bóng đá, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo giữa các đội bóng. Nói đơn giản, không để các ông bầu vung tiền giúp đội bóng lên đời mà không có căn bản.

Man City đang khá tự tin sẽ thắng kiện khi gửi đơn kháng án lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Nếu thành công, Man xanh có thể được giảm án hoặc thậm chí được minh oan thì số tiền phạt cũng được hoàn trả và hơn hết là không để mất suất dự Champions League.

Nhưng nếu Man City nhận về cái lắc đầu của CAS thì đó chắc chắn là một thảm họa khủng khiếp. Họ có thể bị cấm thi đấu ở Champions League tới 2 năm và nộp phạt 30 triệu euro.

Số tiền phạt sẽ không phải là vấn đề quá lớn với Man xanh, nhưng việc không được tham dự cúp châu Âu trong 2 năm tới sẽ khiến cả đế chế mà những ông chủ UAE xây dựng đi chệch khỏi đường ray.

Chú thích ảnh
HLV Pep Guardiola luôn khẳng định ông rất lạc quan Manchester City sẽ thắng vụ kiện. Ảnh: AP

Man City có thể mất tới 200 triệu bảng ngay trong năm đầu tiên không được dự Champions League. Số lỗ đó đến từ bản quyền truyền hình, tiền bán vé, các sản phẩm đi kèm và tiền tài trợ.

Man City nhiều khả năng kết thúc Premier League mùa này với vị trí thứ 2, nhưng nếu thất bại trong việc kháng cáo, thì đội thứ 5 Premier League sẽ thay vị trí họ ở Champions League, và trớ trêu đó rất có thể là kình địch cùng thành phố Man United.

Đã tổn thất về kinh tế việc khôi phục lại của Man City sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hình ảnh Man City xây dựng bao năm nay sẽ đổ vỡ. Việc chiêu mộ được những siêu sao hàng đầu thế giới sẽ vô cùng khó khăn. Không một ngôi sao nào dám đến Etihad trong thời điểm nhạy cảm này. Gia đình City sẽ tan đàn xẻ nghé sau phán quyết tiêu cực.
 
Một cuộc “đại đào tẩu” tại Man xanh là điều khó tránh khỏi, bởi việc giữ chân những ngôi sao thượng hạng như De Bruyne, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez... trong thời gian này sẽ rất khó khăn. Thậm chí, việc giữ HLV Pep Guardiola ở lại trên ghế HLV trưởng cũng trở nên mông lung.

Chú thích ảnh
Manchester City đang có lợi thế tại vòng 1/8 Champions League với chiến thắng 2-1 trước Real Madrid trận lượt đi hồi tháng 2. Ảnh: AP

Man City đứng trước rủi ro biến mất khỏi bản đồ siêu cường thế giới. Kể từ khi Khaldoon Al Mubarak cùng các cộng sự mua lại Man City vào năm 2008, thời gian hơn thập kỷ qua vẫn chưa đủ để đội bóng này xưng hùng xưng bá ở Champions League. Nhận thêm án cấm 2 năm nữa, thực sự Man City sẽ không biết đi về đâu.

Vụ việc giống của Man City không phải lần đầu
Trên thực tế, PSG, AC Milan đều từng vi phạm FFP. Song, đội bóng nước Pháp chỉ bị phạt tiền tượng trưng, Rossoneri còn xin chủ động "xin vắng mặt" ở Europa League 2019 - 2020 để dễ bề chi tiêu. Các đội bóng bị tổn thương nhiều bởi luật này thông thường lại có quỹ tài chính hạn chế như: Malaga (2011 - 2012), Galatasaray (2015 - 2016), Porto (2017 - 2018)...
Minh Đăng/Báo Tin tức