08:00 15/08/2012

Ngày “nóng” của các sân cỏ

Trận giao hữu giữa Anh và Italia, diễn ra tại sân Stade de Suisse, Bern (Thụy Sỹ) vào rạng sáng ngày 16/8, hứa hẹn sẽ là tiêu đề chính cho nhiều tờ báo thể thao, dẫu đây cũng là ngày của một loạt các trận đấu trên các sân cỏ thế giới...

Trận giao hữu giữa Anh và Italia, diễn ra tại sân Stade de Suisse, Bern (Thụy Sỹ) vào rạng sáng ngày 16/8, hứa hẹn sẽ là tiêu đề chính cho nhiều tờ báo thể thao, dẫu đây cũng là ngày của một loạt các trận đấu trên các sân cỏ thế giới...

 

Thử nghiệm sức trẻ


Cả hai huấn luyện viên Roy Hodgson của Anh và Cesare Prandelli của Italia đều được chờ đợi sẽ thử nghiệm với một đội hình trẻ trong trận đấu này.


 

Thầy trò ông Roy Hodgson sẵn sàng cho trận giao hữu gặp Italia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong trận đầu tiên của Anh - kể từ sau khi bị loại khỏi EURO 2012 dưới tay của chính đội tuyển Italia - Hodgson đã quyết định cho hàng loạt trụ cột nghỉ ngơi, bao gồm đội trưởng Steven Gerrard, tiền đạo Wayne Rooney và trung vệ John Terry. Thay vào đó, hậu vệ trái của Chelsea, Ryan Bertrand, và bộ đôi của Tottenham, Steven Caulker (người đã được Swansea cho mượn cả mùa) và Jake Livermore, đều đã lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Anh. Tiền vệ kỳ cựu của Manchester United, Michael Carrick, cũng được gọi trở lại.


Bên phía Italia, cũng đã có tới 8/22 cầu thủ lần đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia, với những cái tên như Stephan El Shaarawy của AC Milan, Mattia De Sciglio và Francesco Acerbi, cùng tiền đạo đã gây ấn tượng mạnh tại EURO 2012 đang khoác áo Manchester City, Mario Balotelli.


Ngoài trận Anh - Italia, trên sân Easter Road tại Edinburgh (Xcốtlen) sẽ diễn ra trận giao hữu Xcốtlen - Ôxtrâylia. Đây là trận tái ngộ đầu tiên giữa hai đội sau 12 năm, kể từ khi Ôxtrâylia giành chiến thắng 2 - 0 trong trận gặp nhau gần nhất hồi tháng 11/2000.


Vừa rời Olympic lại tiếp tục vào trận


Trong khi đó, huấn luyện viên tuyển Braxin, Mano Menezes, sẽ sử dụng lại đội hình đoạt Huy chương Bạc Olympic trong trận gặp Thụy Điển ở Stockholm, với sự bổ sung thêm 3 cầu thủ là bộ đôi David Luiz và Ramires của Chelsea, cùng tiền vệ kiến tạo đang khoác áo Corinthians, Paulinho.


Đội vừa giành Huy chương Vàng Olympic sẽ có một trận giao hữu quan trọng với kình địch láng giềng Mỹ ở sân vận động nổi tiếng Estadio Azteca, trong khi đội vào bán kết EURO 2012 Bồ Đào Nha tiếp Panama trên sân nhà.


Cũng ở châu Âu, Crôatia gặp Thụy Sĩ, trận ra mắt của cựu hậu vệ tuyển thủ quốc gia Igor Stimac trong vai trò huấn luyện viên trưởng Crôatia, thay cho người tiền nhiệm nổi tiếng Slaven Bilic. Hà Lan cũng có trận mở màn của tân huấn luyện viên khi Louis van Gaal cùng các cầu thủ sẽ phải quên đi thất bại thảm hại ở Ba Lan và Ucraina, bắt đầu bằng trận gặp Bỉ. Huấn luyện viên Fabio Capello cũng sẽ có trận đầu tay dẫn dắt tuyển Nga gặp Bờ Biển Ngà, trong khi Ailen sẽ hành quân tới Belgrade gặp Xécbia.


Wales, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chris Coleman, gặp đối thủ vừa tầm Bôxnia - Hécxêgôvina, Bắc Ailen gặp Phần Lan và Vênêxuêla chạm trán Nhật Bản, đội đương kim vô địch châu Á, hiện đang có trong đội hình tiền vệ mới của Manchester United, Shinji Kagawa, là những trận đấu đáng chú ý khác.


Đội chủ nhà EURO 2012 Ba Lan sẽ gặp Êxtônia trong màn chào sân của tân huấn luyện viên Waldemar Fornalik, trong khi Cộng hòa Séc gặp Ucraina không đầy một năm sau khi họ đánh bại đội đồng chủ nhà EURO 2012 4 - 0. Đan Mạch tiếp Xlôvakia ở sân Parken và đội vô địch EURO 2004 Hy Lạp sẽ gặp Na Uy.


TUỆ MINH