06:19 05/06/2015

Ngày mai, Bắc Bộ trời dịu mát

Bắc Bộ ngày cuối tuần trời dịu mát, nền nhiệt cao nhất không quá 35 độ C.

Ngày 6/6, những cơn mưa dông rải rác tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ khiến khu vực này có thêm một ngày cuối tuần trời dịu mát, nền nhiệt cao nhất không quá 35 độ C. Tuy nhiên, mưa dông sẽ kèm theo nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh. 

Thủ đô Hà Nội cuối tuần giảm nhiệt. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 5/6, vùng mây đối lưu gây mưa rào và dông cho một số khu vực miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Đến chiều tối và đêm nay, Đông Bắc Bộ duy trì hình thế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C, trời mát. 

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 - 3, cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ giảm 1 - 2 độ so với đêm qua, từ 25 - 28 độ C. 

Các tỉnh phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 - 3, có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên không vượt quá 25 độ C, ở Nam Bộ không vượt quá 27 độ C. 

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, gió Bắc Đông Bắc cấp 2, nền nhiệt ban ngày chỉ ở mức 30 độ C, đêm giảm xuống 26 độ C. 

Đà Nẵng nhiều mây, đêm không mưa, độ ẩm 70%, gió Đông cấp 3, nhiệt độ 27 độ C. Nha Trang nhiều mây, đêm không mưa, độ ẩm 75%, gió Đông Nam cấp 4, nhiệt độ 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, độ ẩm 58%, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ 27 độ C. 

Cần Thơ chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ 25 độ C. 


Minh Nguyệt (TTXVN)