08:19 14/08/2015

Ngày mai Bắc bộ nắng nóng diện rộng

Ngày 15/8, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 15/8, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Hà Nội dao động trong khoảng 25-28 độ C. Ảnh: Minh Quyết-TTXVN


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm 14/8, các vùng trên cả nước đều có mưa, trời mát. Ở các tỉnh miền Bắc, rãnh mây dông tiếp tục gây mưa trên toàn vùng, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, giữ cảnh báo khả năng xảy ra tố lốc, gió giật mạnh và nguy cơ sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Riêng vùng núi phía Đông Bắc bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ vùng đồng bằng cũng như khu vực Hà Nội dao động trong khoảng 25-28 độ C, trời khá mát mẻ.

Các tỉnh miền Trung vẫn có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối 14/8 do tác động của mây ẩm, đêm tiếp diễn mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ 25-28 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ chiều tối 14/8 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên thấp nhất cả nước, không nơi nào vượt quá 24 độ C. Nam bộ nền nhiệt cũng khá thấp, trời mát khi nhiệt độ chỉ trong khoảng 24-27 độ C.

Thời tiết trên biển đang có chiều hướng xấu do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc nên ở khu vực Bắc vịnh Bắc bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 kèm mưa rào và dông mạnh; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

Minh Nguyệt (TTXVN)