02:08 06/02/2012

Ngày mai (7/2), không khí lạnh lại tăng cường

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng ngày mai (7/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng ngày mai (7/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

Hình minh họa. Nguồn: Internet



Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc từ ngày mai trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Sau đó ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi trung Trung Bộ từ ngày mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 6/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu từ 29 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa, mưa rào nhẹ. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C./.

TTXVN/ Tin Tức