02:15 13/02/2018

Ngày làm việc cuối cùng, các bến xe thông thoáng, ùn ứ khu vực nội đô

Ngày 28 tết, ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, giao thông giao thông khu vực các tuyến đường huyết mạch ra vào Thủ đô “dễ thở”, chỉ các tuyến phố nội đô xảy ra ùn ứ giao thông do người dân đi mua sắm Tết đông.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, ngày 28 Tết, các tuyến đường huyết mạch ra vào Thủ đô Hà Nội như Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ngọc Hồi - Giải Phóng, Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Văn Cừ, Hà Đông đều thông thoáng, lượng phương tiện lưu thông chỉ xảy ra ùn ứ tại các khu vực cổng các Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm, Mỹ Đình.

Giao thông trên đường Giải Phóng, trước cổng Bến xe Giáp Bát thông thoáng, không ùn ứ chiều ngày 13/2 (tức 28 Tết).

Đường Kim Đồng, tuyến tập kết "xe dù, bến cóc" cạnh Bến xe Giáp Bát cũng vắng vẻ xe khách ngày cuối năm.

Trong bãi đỗ xe Bến xe Giáp Bát khá vắng khách.

Tại các bến xe, người dân vẫn đổ về đón xe về quê nghỉ Tết, tuy nhiên, lưu lượng người và phương tiện không đông như dự kiến.

Nhà chờ bán vé xe khách không tấp nập như thời điểm này các năm trước.

Lực lượng công an cơ sở tại Bến xe Giá Bát không phải "vất vả" làm việc.

Đại diện quản lý các bến x echo hay, tình trạng ùn tắc không diễn ra như các dịp nghỉ Tết trước là do nhiều cán bộ, công nhân viên chức, người dân đã nghỉ Tết từ  ngày 11 – 12/2 (tức 26 – 27 Tết) và về quê. Bên cạnh đó, nhiều người dân để hạn chế gặp cảnh ùn tắc như mọi năm đã lựa chọn đón xe khách vào các khu giờ sáng sớm trong ngày, nên giao thông trở nên thông thoáng hơn tại các thời điểm trong ngày.

Tuy nhiên, tình trạng bắt xe ngoài bến xe Giáp Bát vẫn diễn ra, khiến giao thông thêm lộn xộn.

Thậm chí, một số "xe dù" vẫn hoạt động.

Tại khu vực phòng chờ các bến xe, tình trạng hành khách chờ mua vé cũng không đông như dịp này các năm trước. Thậm chí, các phương án dự phòng tăng xe, tăng chuyến tại các bến xe đều không đúng dự kiến. Xe các tuyến từ Hà Nội – đi Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh…, thậm chí đi tuyến huyện của các huyện này đều trong tình trạng xe chờ khách, xuất bến không đủ chỗ.

Rất đông xe khách trong Bến xe Giáp Bát đến giờ chạy mà thiếu khách.

Chốt trực Cảnh sát giao thông ngoài Bến xe Giáp Bát cũng không bận rộn như ngày thường.

Trong khi đó, tại các khu vực nội đô các quận nội thành, nhất là trong khu vực phố cổ, tình trạng ùn ứ xảy ra thường xuyên. “Bức tranh” giao thông phố cổ gần như đã trở thành truyền thống, vì đây là khu vực người dân vẫn thường xuyên đổ về để mau sắm đồ thờ cúng, nhu yếu phẩm, bánh kẹo cho những ngày Tết hàng năm.

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện cùng đoàn thường xuyên đi kiểm tra các bến xe những ngày giáp Tết.

Nhưng giao thông tại nhiều tuyến phố trong khu vực nội đô vẫn ùn ứ phương tiện.

Có thể thấy, giao thông ngày nghỉ cuối năm cũ Đinh Dậu, chuẩn bị đón năm mới Mậu Tuất không đến mức lực lượng cảnh sát giao thông phải căng sức phân luồng từ xa và giải quyết xung đột ùn tắc giao thông kéo dài.

Đăng Sơn/Báo Tin tức