06:16 11/06/2012

Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc

Ngày hội có nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng vùng Đông Bắc; thi ẩm thực và giới thiệu ẩm thực đặc trưng của mỗi tỉnh; trình diễn trang phục nữ các dân tộc gắn với cuộc thi người đẹp xứ Tuyên; trình diễn, giới thiệu trích đoạn sinh hoạt văn hoá dân tộc...

Ngày hội có nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng vùng Đông Bắc; thi ẩm thực và giới thiệu ẩm thực đặc trưng của mỗi tỉnh; trình diễn trang phục nữ các dân tộc gắn với cuộc thi người đẹp xứ Tuyên; trình diễn, giới thiệu trích đoạn sinh hoạt văn hoá dân tộc...

 

Nhằm giới thiệu tiềm năng văn hóa, thể thao và du lịch, phát huy giá trị di sản văn hóa các vùng, miền trong khu vực Đông Bắc, góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, dự kiến từ ngày 27 đến 30/9/2012, tại tỉnh Tuyên Quang sẽ diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII, năm 2012.

 

Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các vùng Đông Bắc năm nay có sự tham gia của các tỉnh vùng Đông Bắc, gồm: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ và tỉnh mời tham dự là Vĩnh Phúc.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vũ Thị Bích Việt phát biểu tại hội nghị thống nhất nội dung hoạt động. Ảnh: Baotuyenquang


 

Đáng chú ý, trong Ngày hội văn hóa, thể thao du lịch năm nay, các tỉnh tham dự bắt buộc phải có các tiết mục về hát Then của đồng bào dân tộc Tày (Chính phủ vừa đồng ý về chủ trương lập hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu hát Then của dân tộc Tày để đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại).

 

Ngoài ra, Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng vùng Đông Bắc; thi ẩm thực và giới thiệu ẩm thực đặc trưng của mỗi tỉnh; trình diễn trang phục nữ các dân tộc gắn với cuộc thi người đẹp xứ Tuyên; trình diễn, giới thiệu trích đoạn sinh hoạt văn hoá dân tộc, lễ hội truyền thống; tổ chức đêm hội Trung thu; tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc…

 

Hiện tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị nội dung, kịch bản của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII; xây dựng kế hoạch thăm quan du lịch, chuẩn bị cơ sở vật chất, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho các đoàn tham dự Ngày hội...

 

TTXVN/ Tin Tức