02:15 14/02/2017

Ngày hội tôn vinh sự đa dạng dành cho người đồng tính

Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (ICS) và các đơn vị đã tổ chức “Ngày hội tôn vinh sự da dạng 2016” để tôn vinh những đóng góp cho việc thúc đẩy quyền, nhận thức xã hội về cộng đồng những người đồng tính (LGBTIQ).

Đây là một sự kiện thường niên được tổ chức để đánh dấu chặng đường mỗi năm mà cộng đồng LGBTIQ và người ủng hộ tại Việt Nam đã trải qua trong năm.


Trong năm thứ tư tổ chức, ngày hội đã thu hút được đông đảo cộng đồng tham gia, đặc biệt còn có sự ủng hộ của các cơ quan lãnh sự của các nước Mỹ, Canada, Pháp và các chuyên gia, đại diện các công ty, tổ chức cùng các ngôi sao nổi tiếng như Mai Ngô, Trung Quân iDol, Hồ Vĩnh Khoa, Huỳnh Lập, Adam Lâm, BB Trần, Đinh Huy, Tăng Phúc, …

Nhiều tiếu mục, tiểu phẩm được dàn dựng bởi người đồng tính để cảm ơn xã hội, cộng đồng đã thay đổi nhận thức về họ. Ảnh Trung tâm ICS

Trong khuôn khổ của ngày hội, Ban tổ chức cũng đã công bố các hạng mục của giải thưởng LGBTIQ Tôn Vinh 2016. Các giải thưởng trải đều theo các màu chủ đạo của lá cờ cầu vồng như màu Đỏ về mảng chính sách, màu Cam về mảng y tế - sinh kế, màu Vàng về mảng gia đình/người ủng hộ, màu Xanh lá đại diện cho cộng đồng, màu Xanh dương đại diện cho truyền thông/giải trí và màu Tím đại diện cho mảng giáo dục.


Đặc biệt, Huỳnh Lập đã xuất xắc vượt qua Mai Ngô, BB Trần, An Nguy và Lê Thiện Hiếu giành giải Ngôi sao được cộng đồng yêu thích nhất. Ca khúc “Mơ” của ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Cát Tường, đoạt giải Ca khúc được yêu thích nhất. Bộ phim “Sài Gòn, Anh yêu Em” cũng trở thành bộ phim chuyền tải về thông điệp LGBTIQ xuất sắc nhất tại mùa giải. Ngoài ra, giải thưởng còn tôn vinh những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho cộng đồng như Công ty Grab Việt Nam là Doanh nghiệp của năm, Trường Đại học Hoa Sen TP Hồ Chí Minh là Trường Học Cầu Vồng, phóng sự về LGBT trên chương trình Chào buổi sáng của VTV1 đoạt giải “Video truyền thông của năm…

Những chương trình văn hóa văn nghệ giúp ngày hội sôi nổi, sống động hơn. Ảnh Trung tâm ICS

Theo trung tâm ICS, uớc tính ở Việt Nam có khoảng 1.650.000 người LGBT. Hiện cộng đồng này đang chịu sự kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo lực tại gia đình, trường học, công sở, cộng đồng và các cơ sở dịch vụ. Theo thống kê, 86% phải che giấu việc mình yêu người cùng giới, 20% mất bạn, 19% có ý định lập gia đình với người khác giới, 45% số học sinh, sinh viên LGBT từng chịu bắt nạt và bạo lực trong trường học với nhiều hình thức. 31% trong số này đã nghĩ tới việc tự tử và 38% mất niềm tin vào tương lai...

Hoàng Tuyết