03:23 24/03/2018

Ngày hội thể thao ASEAN tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 24/3, trên cương vị là Chủ tịch đương nhiệm Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức ngày hội thể thao ASEAN.

Trao giải thưởng cho đội giành giải nhất kéo co tại ngày hội thể thao ASEAN do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức ở New Delhi. Ảnh: Huy Bình - TTXVN

Tham dự ngày hội thể thao lần này có hơn 100 cán bộ, nhân viên đại sứ quán, cơ quan bên cạnh đại sứ quán các nước ASEAN có trụ sở tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Các nội dung tham gia tranh tài tại sự kiện lần này là cầu lông, bóng bàn, kéo co và golf. Cụ thể, số vận động viên đăng ký tham gia môn cầu lông nam có 13 đội, cầu lông nữ 3 đội, bóng bàn nam 11 đội, bóng bàn nữ 3 đội, kéo co 8 đội và giải golf.         

Sau lễ chào cờ ASEAN, Đại sứ Việt Nam Tôn Sinh Thành đã có bài phát biểu chúc mừng các vận động viên tham gia ngày hội thể thao lần này, coi đây là sự kiện nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết giữa các nước trong ASEAN tại Ấn Độ và cũng là dịp để mọi người rèn luyện sức khỏe, phục vụ tốt công tác.    

Các đội thi đấu kéo co tại ngày hội thể thao ASEAN do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức tại New Delhi. Ảnh: Huy Bình - TTXVN

Sau thời gian thi đấu sôi nổi và đầy cố gắng, đội tuyển cầu lông đôi nam số 1 và 2 của Malaysia đã giành hạng nhất và hạng nhì, đội tuyển cầu lông Philippines về hạng ba, đội tuyển cầu lông đôi nữ Việt Nam giành giải nhất, Lào giải nhì và Indonesia giải ba. Bóng bàn đôi nam Việt Nam 1, 2 giành giải nhất và nhì, Lào giải ba, bóng bàn đôi nữ Lào giành giải nhất, Việt Nam giành giải nhì và Indonesia giành giải ba.   

Trong môn kéo co, đội tuyển Malaysia giành giải nhất, Philippines giành giải nhì, Việt Nam giành giải ba. Môn golf, Việt Nam về giải nhất, Myanmar giành giải nhì và Philippines giải ba.         

TTXVN/Báo Tin tức