04:15 13/04/2021

Ngày hội Tết cổ truyền Campuchia, Lào, Thái Lan tại TP Vũng Tàu

Ngày 13/4, tại thành phố biển Vũng Tàu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Ban hữu nghị hợp tác Việt kiều Thái Lan-Lào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Tổng lãnh sự quán các nước Campuchia, Lào, Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Tết cổ truyền của 3 nước tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chú thích ảnh
 Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Tham dự ngày hội có ông SOK Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh; bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Apirat Sugondhabhirom, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng cán bộ, nhân viên lãnh sự quán, thành viên các Hội hữu nghị, đại diện doanh nghiệp, công dân ba nước Campuchia, Lào, Thái Lan đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định, ngày hội được tổ chức với mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước Campuchia, Lào, Thái Lan. Nét văn hóa cổ truyền của mỗi nước được thể hiện trong ngày hội sẽ giúp người dân Lào, Thái Lan, Campuchia đang học tập và làm việc tại tỉnh được sống trong không khí ngày hội Tết cổ truyền của dân tộc mình.

Chú thích ảnh
 Màn múa truyền thống của nhân dân Lào.

Nhiều hoạt động đã diễn ra trong ngày hội, như tiết mục văn nghệ với điệu múa hát truyền thống của dân tộc mỗi nước; thưởng thức món ăn truyền thống; thực hiện nghi lễ truyền thống buộc chỉ cổ tay đã tạo không khí vui tươi ấm áp, tràn đầy tình hữu nghị giữa nhân dân các nước.

Nhiều người dân cho biết, năm nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên họ ở lại và được đón Tết cổ truyền trên đất nước Việt Nam cùng đồng bào mình và bạn bè các nước.

Chú thích ảnh
Các bạn trẻ người Campuchia tham dự Ngày hội.

Cứ vào dịp tháng 4 hàng năm, nhân dân các nước Lào, Campuchia, Thái Lan lại rộn ràng, tưng bừng đón Tết cổ truyền dân tộc. Mặc dù phong tục mỗi nước có những đặc thù riêng song Campuchia, Lào, Thái Lan đều có nét tương đồng về văn hóa, tiêu biểu là các nghi lễ, phong tục cổ truyền như: Lễ buộc chỉ cổ tay, Lễ té nước… cầu mong may mắn, cuộc sống ấm no, an lành và hạnh phúc cho mọi người.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)