Sáng 11/4, tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh), Ngày hội Pháp ngữ 2026 diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên.
Sự kiện do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức, với sự đồng hành của nhiều cơ quan, tổ chức Pháp ngữ quốc tế.
Với chuỗi hoạt động phong phú, ngày hội không chỉ tôn vinh tiếng Pháp và cộng đồng Pháp ngữ, mà còn mở ra những cơ hội thiết thực về học tập, nghề nghiệp và giao lưu quốc tế cho người trẻ Việt Nam.
Các em nhỏ hào hứng check in từ sớm tại Ngày hội Pháp ngữ 2026.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã trở thành một không gian văn hóa sống động với các gian hàng thông tin, triển lãm, hoạt động trải nghiệm, biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực Pháp ngữ. Hàng loạt chương trình như hội thảo nghề nghiệp, tọa đàm cựu du học sinh, giới thiệu du học Pháp của Campus France… thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, sinh viên.
Các hoạt động xuyên suốt như triển lãm “Mười từ cho tương lai”, không gian tư vấn học tập - việc làm, chiếu phim hoạt hình quốc tế từ Liên hoan phim Annecy hay trải nghiệm công nghệ, cờ vua… mang đến góc nhìn toàn diện về một thế giới Pháp ngữ hiện đại, sáng tạo và gần gũi.
Phụ huynh và học sinh trao đổi thông tin với chuyên viên tư vấn của các nước nói tiếng Pháp.
Tại lễ khai mạc, ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi lần đầu tiên sau hơn 10 năm được tổ chức trong khuôn viên một trường THPT Việt Nam đạt chứng nhận LabelFrancÉducation.
Theo ông Etienne Ranaivoson, Ngày hội Pháp ngữ là dịp để khám phá, gặp gỡ và định hướng tương lai, giúp học sinh - sinh viên tiếp cận các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong không gian Pháp ngữ, nơi có hàng trăm triệu người sử dụng trên toàn cầu.
“Tiếng Pháp không chỉ là một ngôn ngữ mà là sợi dây liên kết giữa các nền văn hóa, giữa các thế hệ và các dân tộc; là không gian đối thoại, đa dạng và đoàn kết”, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh Etienne Ranaivoson nhấn mạnh, đồng thời khẳng định thế hệ trẻ chính là lực lượng kiến tạo tương lai của cộng đồng Pháp ngữ.
Không gian trưng bày triển lãm giao lưu văn hóa, giáo dục tại Ngày hội Pháp ngữ 2026.
Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, tiếng Pháp có truyền thống lâu đời tại TP Hồ Chí Minh, với chương trình song ngữ được triển khai từ năm 1994 và mở rộng liên thông từ lớp 1 đến lớp 12 từ năm 2006.
“Tiếng Pháp không chỉ là công cụ ngôn ngữ mà còn là cầu nối văn hóa, tri thức và hợp tác quốc tế. Việc học tiếng Pháp góp phần mở rộng cơ hội học tập, giao lưu và phát triển nghề nghiệp cho học sinh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu”, ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh.
Đại diện các đối tác quốc tế cũng khẳng định vai trò của cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy hợp tác đa phương. Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ tại TP Hồ Chí Minh, cho biết năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Thụy Sĩ kỷ niệm 30 năm gia nhập cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời cùng Việt Nam đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trong khi đó, đại diện Canada cho rằng, cộng đồng Pháp ngữ là không gian quan trọng của giao lưu và đối thoại, kết nối các quốc gia thông qua các giá trị chung như đa dạng văn hóa, hợp tác và phát triển. Là quốc gia song ngữ, Canada coi tiếng Pháp là một phần quan trọng trong bản sắc, đồng thời tích cực thúc đẩy vai trò của mình trong không gian Pháp ngữ toàn cầu.
Trong khuôn khổ Ngày hội Pháp ngữ 2026, các cuộc thi hùng biện, workshop sáng tạo, hoạt động trải nghiệm và tọa đàm với cựu du học sinh đã mang đến nhiều câu chuyện thực tế, truyền cảm hứng về hành trình học tập và phát triển sự nghiệp với tiếng Pháp.