Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mọi cử tri thực hiện quyền công dân. Thành phố chú trọng hỗ trợ các nhóm cử tri yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, công nhân lao động; đồng thời bảo đảm giao thông, điện lực, phòng cháy chữa cháy… để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Nhân viên Công ty Điện lực Bến Cát phát quang, cưa nhánh cây nhằm đảm bảo an toàn lưới điện ở xã Bàu Bàng, TP Hồ Chí Minh.
Bảo đảm quyền bầu cử cho người yếu thế
Trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, TP Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng tạo điều kiện để các nhóm cử tri yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai hoặc người sống ở khu vực xa điểm bỏ phiếu có thể tham gia bầu cử thuận lợi.
Thực hiện chủ trương này, hướng tới ngày bầu cử 15/3 - ngày hội của toàn dân, Đoàn Thanh niên phường Bình Thạnh đã triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ cử tri tại 40 điểm bầu cử trên địa bàn. Lực lượng đoàn viên, thanh niên tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người sức khỏe yếu, người khuyết tật và các trường hợp gặp khó khăn trong việc di chuyển. Các tình nguyện viên sẽ tổ chức đưa đón cử tri đến điểm bỏ phiếu, hỗ trợ lên xuống phương tiện, hướng dẫn di chuyển an toàn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục bỏ phiếu khi cần thiết, góp phần giúp mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền công dân.
Đoàn Thanh niên phường Bình Thạnh triển khai đội hình tình nguyện hỗ trợ cử tri yếu thế tại 40 điểm bầu cử.
Theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, các sở, ngành và địa phương phải xây dựng phương án cụ thể nhằm hỗ trợ các nhóm cử tri này. Trong trường hợp thời tiết bất lợi hoặc xảy ra thiên tai, Sở Xây dựng phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh điều phối phương tiện đưa đón cử tri, đặc biệt ưu tiên nhóm người yếu thế và xa điểm bỏ phiếu.
Ông Võ Văn Minh, Chỉ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh cho biết, việc quan tâm đến các nhóm cử tri yếu thế không chỉ là giải pháp hỗ trợ mà còn là trách nhiệm bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân.
“Cuộc bầu cử là quyền chính trị quan trọng của người dân. Vì vậy, Thành phố đặt mục tiêu không để bất kỳ cử tri nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì những khó khăn về sức khỏe, điều kiện đi lại hay hoàn cảnh cá nhân. Các địa phương được yêu cầu rà soát kỹ, chủ động hỗ trợ để mọi người dân đều có thể tham gia bỏ phiếu”, ông Võ Văn Minh cho biết thêm.
Song song đó, các phương án ứng phó thiên tai cũng được xây dựng chi tiết nhằm bảo đảm hoạt động bầu cử diễn ra an toàn. Cụ thể, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng sẵn sàng điều động phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình thời tiết, kịp thời cảnh báo để các địa phương chủ động phương án phòng chống thiên tai. Trong khi đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ thành phố bố trí lực lượng y bác sĩ, phương tiện và thuốc men sẵn sàng sơ cấp cứu khi cần thiết.
Đối với người lao động và công nhân, UBNDTP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn không tổ chức tăng ca hoặc làm thêm giờ trong ngày 15/3, nhằm tạo điều kiện để công nhân thực hiện quyền bầu cử. Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cùng các ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp được giao phối hợp triển khai nội dung này đến từng doanh nghiệp.
Nhiều lực lượng chung tay bảo đảm an toàn ngày bầu cử
Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, TP Hồ Chí Minh cũng huy động nhiều lực lượng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Các đơn vị kiểm tra thùng phiếu sẵn sàng cho ngày bầu cử vào ngày mai 15/3.
Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Theo đó, PC07 đã phối hợp với công an cấp xã và các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu để đánh giá điều kiện an toàn về điện, việc sử dụng nguồn lửa và trang bị phương tiện chữa cháy. Các đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn các tổ bầu cử xây dựng phương án xử lý tình huống nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tổ chức bầu cử.
“Trong các phương án xử lý tình huống, chúng tôi yêu cầu các điểm bầu cử phải phân công rõ người chịu trách nhiệm di chuyển thùng phiếu trong trường hợp xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho tài liệu bầu cử", Thượng tá Trần Xuân Phương cho biết thêm.
Theo Phòng cảnh sát PCCC và CHCN, tính đến nay, 100% điểm bầu cử trên địa bàn thành phố đã được kiểm tra và bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, lực lượng PC07 đã tổ chức hơn 1.800 buổi tuyên truyền về an toàn PCCC tại các khu phố thuộc 168 phường, xã; đồng thời hướng dẫn xây dựng và điều chỉnh hơn 1.700 phương án PCCC tại các cơ sở trọng điểm.
Trong ngày bầu cử, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tăng cường trực chiến, sẵn sàng huy động phương tiện và lực lượng để xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Ba tổ công tác do lãnh đạo PC07 phụ trách sẽ trực tiếp xuống các khu vực trọng điểm nhằm phối hợp với địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Cùng với lực lượng công an, ngành điện lực cũng triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ bầu cử. Ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC), cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch cung cấp điện ổn định cho tất cả các địa điểm tổ chức bầu cử, từ trụ sở cơ quan nhà nước đến các khu vực bỏ phiếu tại 168 phường, xã trên địa bàn thành phố.
“Chúng tôi đã bố trí lực lượng ứng trực và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị dự phòng để xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố, bảo đảm điện được cung cấp liên tục trong suốt quá trình tổ chức bầu cử", ông Hưng cho biết.
Ông Nguyễn Văn Lạt, Phó giám đốc Công ty Điện lực Bến Cát (áo trắng) theo dõi sát sao vận hành hệ thống điện từ phòng điều hành.
Bên cạnh đó, ngành y tế TP Hồ Chí Minh cũng chủ động xây dựng phương án bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho cử tri và lực lượng phục vụ bầu cử. Hiện nay, các cơ sở y tế trên địa bàn đã bố trí lực lượng y bác sĩ, phương tiện và cơ số thuốc cần thiết để sẵn sàng xử lý các tình huống cấp cứu có thể xảy ra tại các khu vực bỏ phiếu.
Đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu các bệnh viện và trung tâm y tế quận, huyện chuẩn bị phương án trực cấp cứu 24/24 giờ trong thời gian diễn ra bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu, các tổ y tế lưu động cũng được bố trí để kịp thời hỗ trợ cử tri, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc các trường hợp cần chăm sóc y tế. Ngoài ra, ngành y tế cũng phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra điều kiện vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại các khu vực tổ chức bầu cử".
Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của cử tri. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thông báo miễn phí vé xe buýt và metro số 1 trong ngày bầu cử, áp dụng cho 118 tuyến xe buýt trên toàn thành phố. Việc miễn phí vé không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông trong ngày bầu cử.
Theo đại diện trung tâm, thông tin về lộ trình và thời gian hoạt động của các tuyến xe buýt và metro sẽ được cập nhật liên tục trên các ứng dụng giao thông để người dân chủ động sắp xếp thời gian di chuyển đến điểm bỏ phiếu.
Bài 4: Chủ động nhận diện và ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc bầu cử