05:13 12/05/2017

Ngày đón tân vương Ngoại hạng Anh

Chelsea chỉ còn cách chức vô địch đúng một trận thắng và họ sẽ chính thức lên ngôi vô địch nếu giành chiến thắng trong trận đấu sớm vòng 37 Giải ngoại hạng Anh trên sân của West Brom diễn ra lúc 2 giờ ngày 13/5.

Thầy trò HLV Conte đang chạy những bước cuối cùng để bước lên ngôi vô địch. Ảnh: Reuters

Với 85 điểm, nhiều hơn Tottenham 7 điểm, trong khi mùa giải còn đúng 3 vòng đấu là kết thúc (Chelsea và Tottenham đều có 1 trận chưa đấu), thầy trò HLV Antonio Conte sẽ chính thức đăng quang nếu giành chiến thắng trận này. Trước một West Brom chẳng còn động lực thi đấu vào lúc này thì đây được xem là một nhiệm vụ không quá khó khăn.

 

Mọi yếu tố đều ủng hộ The Blues chiến thắng để chính thức trở thành nhà vô địch Premier League. HLV Conte có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận cầu quan trọng này. Trong khi HLV Tony Pulis của West Brom lại thiếu vắng những trụ cột, đáng chú ý là Matt Philips, Robson-Kanu và Johny Evans. Cùng với đó phong độ của West Brom ở giai đoạn cuối mùa cũng rất tệ, với chuỗi 6 trận liền không thắng, trong đó có đến 4 trận. Đội quân của Pulis đã tịt ngòi ở 5/6 trận gần nhất. Một thống kê nữa là trong 5 trận gần nhất trên sân nhà sau khi có được 40 điểm (trụ hạng thành công), West Brom thua tới 4 và không ghi được bàn nào trong cả 4 trận thua đó.

Với phong độ tệ hại của West Brom ở giai đoạn cuối mùa khó mà cản bước được Chelsea. Ảnh: Eurosports

Vấn đề là nằm ở chính bản thân các cầu thủ Chelsea có vượt qua được tâm lý sức ép trước “ngai vàng”. Sự chủ quan, nôn nóng có thể khiến thầy trò HLV Conte lỡ đi thời cơ vô địch ngay trên sân Hawthorns. Nhưng với ai chứ với một HLV lão luyện như Conte thì sự chủ quan là rất khó xảy ra.

 

Minh Đăng/Báo Tin Tức