02:11 12/02/2011

Ngày đầu xử phạt 657 trường hợp không đội mũ bảo hiểm

Thông tin từ Phòng CSGT CATP Hà Nội cuối giờ chiều qua (11/2) cho biết, trong ngày đầu tiên ra quân tăng cường xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm, lực lượng CSGT và CSCĐ CATP đã xử phạt 657 trường hợp vi phạm, tập trung chủ yếu ở 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Thông tin từ Phòng CSGT CATP Hà Nội cuối giờ chiều qua (11/2) cho biết, trong ngày đầu tiên ra quân tăng cường xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm, lực lượng CSGT và CSCĐ CATP đã xử phạt 657 trường hợp vi phạm, tập trung chủ yếu ở 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP về đợt cao điểm được quán triệt đến các lực lượng thực thi nhiệm vụ là làm giảm đến mức thấp nhất số người không đội mũ bảo hiểm ngồi trên mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông, đặc biệt là trên địa bàn các quận nội thành. Theo mệnh lệnh của Giám đốc CATP, các đơn vị phải thành lập tổ kiểm tra, xử lý kiên quyết và triệt để các vi phạm nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức cho người tham gia giao thông.

Lập biên bản xử lý lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy cùng lỗi chưa đủ tuổi điều khiển xe máy của một học sinh tại chốt giao thông Daewoo - Kim Mã. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN


Bắt đầu từ 7 giờ sáng 11/2, các tổ công tác của lực lượng CSGT - CSCĐ đã chính thức ra quân. Mỗi tổ công tác gồm 2 cán bộ chiến sỹ của CSGT và 2 của CSCĐ, có nhiệm vụ tuần tra lưu động trên các trục đường phố ở 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Đồng thời với đó, công tác ứng trực được lực lượng CSGT duy trì ở các nút giao thông trọng yếu, vừa đảm bảo chống ùn ứ, vừa phát hiện, xử lý các vi phạm giao thông.


Theo ghi nhận của nhóm PV, đầu giờ sáng, tình trạng vi phạm về mũ bảo hiểm trên nhiều tuyến phố diễn ra không nhiều. Sau 10 giờ , các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đã xuất hiện nhiều hơn. Đối tượng “bất chấp” luật chủ yếu là thanh niên, cả nam lẫn nữ, có cả học sinh. 10 giờ 30, tại chốt trực của Đội CSGT số 1 trên phố Hàng Bài, gần ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền, trong số gần 10 trường hợp vi phạm bị xử lý, có 2 học sinh nữ trường THPT Trương Định đang bị xử lý do lỗi hỗn hợp: Đội mũ bảo hiểm không cài quai và điều khiển xe… không có giấy phép. Đại diện Đội CSGT số 1 cho biết, sẽ lập biên bản và gửi thông báo về trường học đối với 2 nữ sinh này.

Con số 657 trường hợp vi phạm về mũ bảo hiểm bị xử lý đã thể hiện được phần nào tinh thần ra quân nghiêm túc, quyết liệt của lực lượng CSGT, CSCĐ trong ngày cao điểm đầu tiên. Tuy nhiên ở nhiều địa bàn khác ngoài 4 quận nội thành, tinh thần “cao điểm” lại chưa được thể hiện đồng bộ.


Có rất ít sự tham gia ứng trực, xử lý của lực lượng công an phường, thị trấn, CSGT. Theo ghi nhận của nhóm PV, các trục đường lớn ở Hà Nội như Bạch Mai - Phố Huế - Hàng Bài; Hàng Đào - Hàng Ngang; Bà Triệu… có rất ít chốt trực xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm của công an phường.

Trần Nguyên