09:08 04/09/2021

Ngày đầu tiên Hà Nội triển khai 39 chốt trực kiểm soát đi lại giữa 'vùng đỏ' và 'vùng xanh'

Thực hiện chỉ đạo của thành phố về kiểm soát chặt phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo, sáng 4/9, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện triển khai thêm 39 chốt trực tại các tuyến đường ra, vào vùng 1 ("vùng đỏ").

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế; kiểm tra Giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu; có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết (do lực lượng y tế quyết định). 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện giao thông tại Chốt kiểm soát số 3 - lối lên cầu Chương Dương. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện giao thông tại Chốt kiểm soát số 3 - lối lên cầu Chương Dương. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện giao thông tại Chốt kiểm soát số 3 - lối lên cầu Chương Dương. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Từ 6h30, lực lượng chức năng lập rào chắn chuẩn bị triển khai chốt từ đường Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Mọi người dân đi qua chốt cầu Nhật Tân đều được lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người qua chốt cầu Nhật Tân. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân muốn đi qua chốt cầu Nhật Tân đều phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người đi qua chốt kiểm soát cầu Nhật Tân. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức