02:18 24/02/2021

Ngày đầu Hải Dương triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng

Theo kế hoạch triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng bằng kỹ thuật Realtime-PCR, để đánh giá nguy cơ và có giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, từ ngày 24/2, tỉnh Hải Dương dự kiến sẽ lấy khoảng 160.000 - 180.000 mẫu xét nghiệm.

Chú thích ảnh
 Phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng sáng 24/2.

Cụ thể, tỉnh sẽ phân nhóm xét nghiệm theo nguy cơ, gồm: Nhóm có nguy cơ cao (người dân tại thành phố Chí Linh, thành phố Hải Dương, huyện Kim Thành và Cẩm Giàng); nhóm có nguy cơ (Kinh Môn, Nam Sách và Bình Giang); nhóm có nguy cơ thấp (Ninh Giang, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Gia Lộc và Thanh Miện).

Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, Hải Dương sẽ phân loại mẫu theo mục đích xét nghiệm gồm 5 loại là: Lấy mẫu bắt buộc theo quy định chung; lấy mẫu bắt buộc để đáp ứng xử lý ngay ổ dịch; lấy mẫu để đánh giá nguy cơ và nhận định tình hình dịch; lấy mẫu để đánh giá tiêu chí an toàn COVID-19 và lấy mẫu nhóm đối tượng phát sinh để đáp ứng phòng, chống dịch theo tình hình thực tiễn của địa phương.

Tại địa điểm trường mầm non Tứ Minh, thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, từ 8 giờ ngày 24/2, nhiều người dân đã đến xếp hàng để được lấy mẫu xét nghiệm. Để người dân biết và chủ động đến đúng giờ, từ hôm trước, các trưởng thôn, khu dân cư và tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng đã thông báo cho các đối tượng thuộc diện xét nghiệm như chủ hàng tạp hóa, bán các nhu yếu phẩm, xóm trọ…

Theo quan sát, trên sân trường, người dân đều chấp hành đeo khẩu trang, đứng giãn cách, xếp thành nhiều hàng. Bộ phận nhân viên y tế chia thành 4 bàn để ghi thông tin và 4 bàn lấy mẫu xét nghiệm. Cán bộ, công chức và công an phường hướng dẫn người dân từ ngoài cổng, nhắc nhở liên tục về việc phải đảm bảo khoảng cách và hạn chế tiếp xúc trong quá trình chờ đến lượt.

Chủ trương xét nghiệm diện rộng với các nhóm đối tượng nguy cơ cao được người dân Hải Dương rất ủng hộ. Bà Phạm Thị Thau, ngõ 44 phố Phạm Luận cho biết: “Được xét nghiệm như thế này thì tốt quá. Tôi hàng ngày đi chợ bán rau và ở nhà còn trông trẻ. Thấy thông báo được xét nghiệm, tôi phải đi ngay”.

Ông Phạm Văn Ký, khu Đỗ Xá, phường Tứ Minh cho rằng: “Việc xét nghiệm này là chủ trương đúng, người dân đều nhất trí, ủng hộ cao. Đi xét nghiệm này không chỉ tốt cho mình mà còn tốt cho cả gia đình và cộng đồng. Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng trong khu rất nhiệt tình, tận tụy, kịp thời thông báo thông tin cho chúng tôi nên đến giờ, tôi, vợ tôi và một người thuê trọ đã đi xét nghiệm”.

Chú thích ảnh
Ngày 24/2, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, dự kiến lấy khoảng trên 800 mẫu xét nghiệm.

Phường Tứ Minh có đặc thù là địa bàn giáp ranh với huyện Cẩm Giàng, lại có đông công nhân thuê trọ. Do vậy, phường đã triển khai nhanh chóng, khẩn trương việc xét nghiệm. Theo ông Trần Tiến Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Tứ Minh, tính đến nay, phường đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 4.000 người, trong đó 800 người nguy cơ cao được lấy mẫu trong sáng 24/2. Ngoài ra, 198 nhân khẩu ở khu dân cư Thượng Đạt và 166 nhân khẩu ở khu dân cư Xuân Dương đã được lấy mẫu hôm 23/2. Trước đó là các công nhân ở trọ tại các khu Nhật Tân, Tứ Thông.

Thành phố Hải Dương được xác định là một trong 4 huyện, thành phố thuộc nhóm địa phương có nguy cơ cao và được ưu tiên triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng trong ngày đầu tiên của đợt này.

Ngay sáng 24/2, thành phố đã đồng loạt triển khai lấy mẫu cho người dân các nhóm nguy cơ cao ở 25 xã, phường. Theo ông Trần Hồ Đăng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, dự kiến trong ngày 24/2, thành phố sẽ tổ chức và hoàn thành việc lấy khoảng 12.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Các đối tượng được lấy mẫu lần này là người dân, công nhân lao động sinh sống trong các khu nhà trọ, ban quản lý chợ, bảo vệ, trông giữ xe, chủ các cơ sở dịch vụ karaoke, mát-xa, cắt tóc, gội đầu, quán ăn đông người. Qua kiểm tra, địa phương đã phát hiện một số trường hợp ho, sốt và đã tiến hành đưa đến khám sàng lọc tại cơ sở y tế.

Kiểm tra công tác lấy mẫu tại một số điểm trên địa bàn thành phố Hải Dương, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu lực lượng lấy mẫu đảm bảo nghiêm túc, chính xác, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Trước đó, tại cuộc họp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, lãnh đạo tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, tỉnh đang bước vào giai đoạn tổng phản công đẩy lùi dịch. Theo đó, việc xét nghiệm chuyển từ đáp ứng nhu cầu dập dịch sang bước chủ động để sàng lọc nguy cơ. Mục tiêu của việc xét nghiệm diện rộng là đánh giá nguy cơ để đáp ứng phòng, chống dịch một cách nhanh và hiệu quả nhất, đồng thời xác định các vùng an toàn để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội sau khi kết thúc đợt cách ly xã hội.

Chú thích ảnh
Thành phố Hải Dương dự kiến lấy khoảng 12.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong ngày 24/2.

Ngày 24/2, việc xét nghiệm triển khai tại thành phố Hải Dương, huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn. Bà Sái Thị Yến, Bí thư Thị ủy Kinh Môn cho biết, thị xã dự kiến hoàn thành lấy khoảng 5.000 mẫu trên diện rộng trong ngày 24/2. Tại huyện Kim Thành, dự kiến, cơ quan chức năng lấy khoảng 10.000 mẫu. Những địa phương khác sẽ đăng ký và sớm triển khai trong những ngày tiếp theo. 

Dự kiến trong đợt này, tỉnh Hải Dương sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng cho khoảng 160 nghìn đến 180 nghìn mẫu; hoàn thành việc lấy mẫu ở 12/12 huyện, thị xã, thành phố trước ngày 2/3.

Để đáp ứng nhu cầu lấy mẫu nhanh, trong thời gian ngắn trên diện rộng, bên cạnh lực lượng của CDC Hải Dương, Trung tâm Y tế 12 huyện, thị xã, thành phố, Trạm Y tế của 235 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, tỉnh Hải Dương đã huy động thêm gần 1.000 sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tham gia. Hiện năng lực lấy mẫu của Hải Dương đạt từ 50.000 đến 60.000 mẫu/ngày. Kết quả xét nghiệm sẽ được trả trong vòng 24 giờ.

Cũng từ ngày 24/2, Hải Dương sẽ tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho nông dân trong các vùng sản xuất rau màu tập trung, các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô lớn để đảm bảo an toàn trong sản xuất; những người vận chuyển, sơ chế, thu mua nông sản; những lao động thời vụ đang làm trong các cơ sở chế biến nông sản...

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)