02:19 20/02/2018

Ngày cuối nghỉ Tết Mậu Tuất: Ô tô kéo dài hàng km trên cao tốc Pháp Vân

Dòng xe ô tô đổ về Thủ đô sau kì nghỉ Tết tại cửa ngõ phía Nam mỗi lúc một đông khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài. Tuy nhiên, xe máy di chuyển trên Quốc lộ 1A cũ khá dễ dàng.

Hôm nay, mùng 5 Tết là ngày cuối của kì nghỉ lễ. Từ chiều, dòng phương tiện các tỉnh thành phía Nam như Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa đổ về Thủ đô rất đông. Càng về chiều tối, lượng phương tiện càng tăng mạnh khiến một số tuyến giao thông huyết mạch bị ùn tắc.



Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được coi là tuyến đường xương sống phía Nam của Hà Nội đã ùn tắc từ chiều. Ô tô di chuyển chỉ khoảng 10 km/giờ. Tết năm nay, người dân đi lại bằng ô tô cá nhân tăng đột biến nên tuyến đường này đã ách tắc cả nhiều ngày trước và sau Tết.

Do tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ cấm xe máy nên xe máy di chuyển theo Quốc lộ 1A cũ (trục Ngọc Hồi - Giải Phóng). Xe máy di chuyển dễ dàng, chỉ dồn ứ ở các điểm đèn đỏ nhưng không xảy ra ùn tắc do có sự phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông ở mỗi ngã ba, ngã tư.

Người dân đi lại bằng ô tô và xe máy nhiều khiến các bến xe như Nước Ngầm, Giáp Bát trở nên thông thoáng trong ngày hôm nay.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức trong chiều tối ngày mùng 5 Tết:

Cao tốc Pháp Vân ùn ứ từ chiều nay. Một số lái xe cho biết dòng xe kéo dài từ điểm thu phí Pháp Vân đến ngã ba Pháp Vân - Công viên Yên Sở (khoảng 6-7 km).

Trong khi làn xe từ trung tâm đi phía Nam thông thoáng...

... dòng xe từ các tỉnh phía Nam về trung tâm lại đông nghẹt.

Đoạn gần nút giao Pháp Vân

Sự đối lập giữa hai làn xe

Trên quốc lộ 1A cũ, người dân về Hà Nội bằng xe máy.

Điểm đen ùn tắc giao thông ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ chiều tối nay cũng rất đông.



Ùn ùn trở lại Hà Nội sau một tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Hoàng Dương/Báo Tin tức