03:15 25/03/2026

Ngày Công tác xã hội Việt Nam: Thúc đẩy chuyên nghiệp hóa và mở rộng dịch vụ

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Trường Đại học Lao động – Xã hội tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 10 với sự tham gia của đại diện các Bộ: Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tổ chức UNICEF, Tổ chức UNFPA.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Phạm Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội phát biểu tại chương trình. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Phạm Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội cho biết, cùng với sự hoàn thiện của khung chính sách, hoạt động công tác xã hội ngày càng được mở rộng, từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Trước hết, công tác xã hội góp phần thiết thực vào việc bảo đảm, củng cố hệ thống an sinh xã hội thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, kết nối nguồn lực và can thiệp xã hội, giúp người dân phòng ngừa, giảm thiểu và vượt qua khó khăn, rủi ro trong cuộc sống. Theo đó, công tác xã hội không chỉ hướng tới các nhóm yếu thế, còn phục vụ mọi người dân có nhu cầu, thông qua việc tổ chức và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, qua đó nâng cao năng lực của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong thích ứng với biến động xã hội, thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững. Thực tiễn cho thấy, lĩnh vực này đang phát huy hiệu quả trong y tế, giáo dục và tư pháp, hỗ trợ người bệnh, học sinh, sinh viên và người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại chương trình. 

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi, nghề công tác xã hội tại Việt Nam đã từng bước phát triển cả về thể chế, hệ thống dịch vụ và đội ngũ nhân lực. Trong tiến trình phát triển đó, Bộ Nội vụ đã phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng, từng bước chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và tiêu chuẩn năng lực, tạo cơ sở phát triển nguồn nhân lực công tác xã hội theo hướng chuyên nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương ghi nhận, biểu dương những đóng góp hết sức nhân văn, hiệu quả của các tổ chức cá nhân tham gia công tác xã hội. 

Chú thích ảnh
Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Lao động - Xã hội và Bệnh viện Giao thông Vận tải. 

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về công tác xã hội, trong đó tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn, sửa đổi quy định liên quan nhằm làm rõ vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nghề công tác xã hội theo hướng chuyên nghiệp. Cùng với đó, cần mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ và đội ngũ nhân lực trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, tư pháp, phúc lợi xã hội, ưu tiên hỗ trợ các nhóm yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và giải quyết các vấn đề xã hội. Bộ Y tế đặt mục tiêu đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng giảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân tiếp cận hiệu quả dịch vụ và tăng cường hợp tác quốc tế, hướng tới phát triển nghề công tác xã hội bền vững, chuyên nghiệp và đột phá.

Ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam chúc mừng Việt Nam đã chính thức công nhận công tác xã hội là một nghề từ năm 2010. Đồng thời, đồng thời đánh giá cao những đóng góp thầm lặng nhưng sâu sắc của đội ngũ làm công tác xã hội đối với cộng đồng.

Tại Việt Nam, trong hơn một thập kỷ qua, đặc biệt kể từ khi Chính phủ chọn ngày 25/3 hằng năm là Ngày Công tác xã hội Việt Nam; ban hành Quyết  định số 32/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 112/QĐ-TTg về phát triển nghề công tác xã hội, lĩnh vực công tác xã hội đã có những bước phát triển quan trọng. Hệ thống chính sách từng  bước được hoàn thiện; mạng lưới dịch vụ công tác xã hội ngày càng được mở rộng; đội ngũ nhân lực công tác xã hội được đào tạo ngày càng bài bản, chuyên nghiệp hơn. Gần đây, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2024/NĐ-CP tiếp tục tạo lập cơ sở pháp lý quan  trọng nhằm củng cố và phát triển hệ thống dịch vụ công tác xã hội, góp phần thúc đẩy quá  trình chuyên nghiệp hóa nghề công tác xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Hạnh Quyên (TTXVN)