06:06 14/06/2014

Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết

Sáng 13/6, tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tổ chức mít tinh hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (15/6)” và dịch bệnh mùa hè năm 2014.

Sáng 13/6, tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tổ chức mít tinh hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (15/6)” và dịch bệnh mùa hè năm 2014.


Với khẩu hiệu “không có bọ gậy, không có loăng quăng, không bệnh sốt xuất huyết”,“chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè 2014”, lễ mít tinh đã thu hút gần 700 cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân địa phương.


Tại buổi lễ, lãnh đạo ngành y tế kêu gọi mọi người nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh bằng các việc làm cụ thể như: Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, tiêu diệt côn trùng, ruồi, muỗi; ăn chín, uống sôi, ngủ màn; đồng thời khuyến cáo người dân đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm phòng vắcxin ngừa các bệnh truyền nhiễm; các địa phương, đoàn thể, cơ quan truyền thông đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát tờ rơi, tờ bướm, tranh cổ động, panô, áp phích…


Ngành y tế tỉnh cũng khuyến cáo người dân cần đề phòng các bệnh giao mùa, mùa mưa như: Dịch sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, rubella, cúm A(H5N1), tiêu chảy, dịch tả, thương hàn… Những ngày qua một số dịch bệnh giao mùa, nhất là bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đang có xu hướng tăng hơn trước. Vậy nên, ở một số bệnh viện tuyến huyện, thành phố đã xảy ra tình trạng quá tải cục bộ.


Sau lễ phát động, các đại biểu, học sinh, sinh viên đã tham gia diễu hành trên đường phố, thu gom vệ sinh, phát quang bụi rậm, tiêu diệt loăng quăng, phát tờ rơi, tờ bướm, tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết cách phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường sống.


Cùng thời gian này, các huyện, thành phố đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động, ra quân hưởng ứng phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, các dịch bệnh mùa hè trên phạm vi toàn tỉnh, với hàng chục ngàn lượt người tham gia.


Huỳnh Sử