02:17 04/02/2017

Ngày 5/2, miền Bắc không mưa, miền Trung và miền Nam có mưa vài nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Đêm 4, ngày 5/2 khu vực Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vài nơi.

Thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 4, ngày 5/2 như sau:


Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 - 30 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ C.


Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C, cao nhất từ 24 - 26 độ C.


Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.


Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C.


Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.


Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Thắng Trung (TTXVN)