07:21 12/07/2021

Ngày 12/7, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.764 trường hợp mắc COVID-19 mới

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, trong 24 giờ qua, Thành phố ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục với 1.764 trường hợp, trong đó có 301 trường hợp đang được điều tra dịch tễ.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 12/7, Bộ Y tế đã công bố thêm 1.220 trường hợp mắc mới tại TP Hồ Chí Minh. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 11/7 đến 18 giờ ngày 12/7, Thành phố ghi nhận 1.764 trường hợp mắc COVID-19 mới.

Chú thích ảnh
Tính đến 14 giờ ngày 12/7, TP Hồ Chí Minh có tổng cộng 1.528 điểm phong toả. 

1.764 trường hợp nhiễm mới bao gồm 1.463 trường hợp là các tiếp xúc được truy vết, đã cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa và 301 trường hợp đang điều tra dịch tễ. Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 14.776 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Tại buổi họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngày 12/7, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố hiện có 11 khu cách ly tập trung do Bộ Tư lệnh trực tiếp quản lý; đồng thời đang khảo sát, sửa chữa để đưa vào sử dụng 5 tòa nhà chung cư tái định cư tại Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) trở thành bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 với quy mô 18.000 giường và khu cách ly tập trung.

Trước tình hình các ca mắc COVID-19 tăng cao trong những ngày qua, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có công văn đề xuất Bộ Y tế 18 danh mục trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đang chờ được phê chuẩn.

Trên cơ sở diễn biến của dịch bệnh và kết quả sau hơn 3 ngày thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đi cùng với xử lý nghiêm những vi phạm về phòng, chống dịch để từng người dân tự giác, chủ động chấp hành quy định.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức