11:12 12/11/2014

Nga-Trung xúc tiến đàm phán về hợp đồng Su-35

Chủ tịch Tập đoàn chế tạo hàng không Nga Mikhail Pogosyan ngày 11/11 cho biết hợp đồng bán các máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc hiện đang trong quá trình đàm phán.

Chủ tịch Tập đoàn chế tạo hàng không Nga Mikhail Pogosyan ngày 11/11 cho biết hợp đồng bán các máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc hiện đang trong quá trình đàm phán. 


Giai đoạn đầu, Trung Quốc có kế hoạch mua 24 máy bay chiến đấu Su-35.


Thông tin này được ông Pogosyan tiết lộ tại Hội chợ hàng không Trung Quốc - 2014 diễn ra ở thành phố Chu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Theo thông tin trước đó, Nga đã đưa máy bay chiến đấu Su-35 tới cuộc triển lãm này ở Trung Quốc. Phát biểu với báo giới tại triển lãm, ông Pogosyan nói: "Việc trình diễn Su-35 ở Trung Quốc cho thấy chúng tôi lạc quan về tương lai".

Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin không chính thức cho biết, giai đoạn đầu Trung Quốc có kế hoạch mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 và họ không chọn dòng sản xuất cho Không quân Nga mà thay vào đó là các máy bay đáp ứng yêu cầu của Không quân Trung Quốc.

Tới nay, Trung Quốc là quốc gia nước ngoài khai thác nhiều nhất các máy bay chiến đấu Su-27/Su-30 của Nga. Trong những năm qua, Bắc Kinh đã đặt mua 281 máy bay loại này. 

* Nga triển khai các trạm định vị Glonass tại Trung Quốc 

Ngày 11/11, Nga thông báo sẽ triển khai một số trạm mặt đất của Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu của nước này (Glonass) ở Trung Quốc. 

Tổng Giám đốc Cơ quan Các hệ thống vũ trụ Nga Andrei Tyulin cho biết Moskva và Bắc Kinh đã khảo sát những địa điểm gần các thành phố Urumqi và Changchun (Trường Xuân) của Trung Quốc. Dự kiến, tháng 12 tới, hai bên sẽ bắt đầu triển khai công việc tại những địa điểm đã chọn. 

Theo ông Tyulin, việc triển khai này sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ định vị cho người dùng Glonass, tăng độ chính xác của tính năng định vị đến 1 mét hoặc nhỏ hơn. Ông nhấn mạnh sự hợp tác với các đối tác Trung Quốc đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ định vị chính xác.

Nga có kế hoạch triển khai 40-50 trạm mặt đất Glonass trên thế giới, trong đó có cả Mỹ và Nam Phi. Hiện Moskva đang vận hành 19 trạm mặt đất Glonass ở Nga, 3 trạm ở Nam Cực và 1 trạm ở Brazil. Dự kiến, Nga sẽ triển khai thêm 2 trạm ở Kazakhstan và 1 trạm ở Belarus.



TTXVN/Tin Tức