Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân tăng cao, trong khi nguy cơ tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm và bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm luôn tiềm ẩn.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, một trong những bệnh viện lớn trọng điểm của tỉnh Quảng Trị.
Trước yêu cầu đó, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, tổ chức trực 24/24 giờ tại các cơ sở y tế, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cấp cứu, bảo đảm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Chủ động từ sớm, bảo đảm cấp cứu, phẫu thuật thông suốt
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, một trong những bệnh viện trọng điểm của tỉnh Quảng Trị, công tác chuẩn bị khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai từ sớm, đồng bộ và toàn diện, tập trung vào các khoa trọng điểm như Gây mê hồi sức, Cấp cứu, Ngoại khoa, Sản khoa là những đơn vị thường xuyên xử trí các ca cấp cứu nặng và phẫu thuật khẩn cấp.
Để bảo đảm công tác cấp cứu, phẫu thuật diễn ra an toàn, thông suốt trong dịp Tết, Khoa Gây mê hồi sức đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và thuốc men, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.
Bác sĩ Chuyên khoa II Bùi Xuân Hải, Trưởng khoa Gây mê hồi sức cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, khoa luôn bố trí ê kíp phòng mổ thường trực 24/24 giờ, đồng thời duy trì một ê kíp dự bị sẵn sàng huy động khi xảy ra tai nạn hàng loạt hoặc các ca cấp cứu nặng. Công tác phối hợp giữa Khoa Gây mê hồi sức với Khoa Cấp cứu và các khoa liên quan được triển khai chặt chẽ, bảo đảm quy trình chuyên môn từ khâu gây mê, phẫu thuật đến tiếp nhận, chăm sóc người bệnh tại đơn nguyên hậu phẫu. Toàn bộ máy móc, trang thiết bị trong phòng mổ được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên; bố trí đầy đủ thiết bị dự phòng để kịp thời thay thế khi xảy ra sự cố. Đối với thuốc gây mê hồi sức và vật tư tiêu hao, khoa luôn chuẩn bị cơ số dự phòng, bảo đảm không để gián đoạn công tác điều trị. Bên cạnh đó, hệ thống “báo động đỏ” được duy trì, sẵn sàng kích hoạt nhằm huy động đồng bộ các khoa, phòng trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.
Trong dịp Tết Nguyên đán, Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và thuốc men, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cấp cứu.
Cùng với Khoa Gây mê hồi sức, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới là một trong những đơn vị chịu áp lực lớn nhất trong dịp Tết Nguyên đán do số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị thường tăng cao biệt là các trường hợp tai nạn giao thông, chấn thương và ngộ độc thực phẩm.
Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Hồng Nhân, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Cấp cứu cho biết, dịp Tết Nguyên đán Khoa Cấp cứu có đặc thù công việc khác với các khoa khác là lượng bệnh nhân đông, nhiều ca bệnh nặng, diễn biến phức tạp khiến áp lực công việc của nhân viên y tế tăng cao. Đội ngũ cán bộ, nhân viên khoa Cấp cứu phải làm việc với cường độ lớn, thường xuyên trực xuyên Tết, thời gian nghỉ ngơi hạn chế. Tuy nhiên, tập thể khoa vẫn luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm tiếp nhận, xử trí và cấp cứu kịp thời cho người bệnh. Để chuẩn bị tốt cho công tác cấp cứu và khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, khoa cũng đã được tăng cường nhân lực; đồng thời chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế thiết yếu, bảo đảm công tác cấp cứu và khám chữa bệnh được duy trì liên tục 24/24 giờ trong suốt dịp Tết không để xảy ra tình trạng quá tải hay chậm trễ trong xử trí cấp cứu.
Nâng cao chất lượng y tế, hướng tới chăm sóc sức khỏe nhân dân bền vững
Một em bé chào đời tại tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong những ngày cận Tết Nguyên đán.
Không chỉ thể hiện qua công tác tổ chức, chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm và y đức của đội ngũ cán bộ y tế trong dịp Tết còn được người bệnh và gia đình trực tiếp ghi nhận, đánh giá cao. Gia đình bà Đỗ Thị Hương (56 tuổi), xã Lệ Thủy có con dâu là chị Đào Khánh Ly sinh con thứ hai và đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đúng dịp Tết. Bà Hương cho biết: "Trong thời gian con dâu tôi nằm viện, gia đình tôi rất yên tâm bởi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ. Các bác sĩ, điều dưỡng thường xuyên thăm hỏi, hướng dẫn cụ thể từng việc, chăm sóc chu đáo cả mẹ và bé, từ những việc nhỏ nhất. Sự tận tâm đó khiến gia đình chúng tôi rất vui và hài lòng…"
Những phản hồi tích cực từ người bệnh và người thân là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ y tế trong những ngày Tết, khi nhiều người gác lại niềm vui sum họp gia đình để ở lại bệnh viện, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thị Sơn Trà, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết: Để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết, bệnh viện đã triển khai trực Tết 4 cấp, xây dựng lịch trực đầy đủ cho toàn bộ kỳ nghỉ và công khai trên trang thông tin điện tử cũng như tại các khoa, phòng. Bệnh viện chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, máu và các chế phẩm máu, vật tư, thiết bị y tế, hệ thống ô xy, giường bệnh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thu dung, điều trị trong mọi tình huống. Đối với các tình huống khẩn cấp như ngộ độc hàng loạt hoặc tai nạn giao thông, đơn vị đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể, bảo đảm khả năng tiếp nhận và xử trí kịp thời. Thời gian qua, bệnh viện cũng đã hoàn thành diễn tập phòng, chống khủng bố, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp trong xử lý các tình huống phức tạp. Bên cạnh đó, bệnh viện duy trì hoạt động thăm hỏi, động viên bệnh nhân điều trị nội trú trong dịp Tết - hoạt động thường niên nhằm chia sẻ, động viên tinh thần người bệnh trong những ngày đầu xuân.
Chăm sóc bệnh nhân sau ca mổ tại khoa Gây mê hồi sức.
Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, trong năm 2025, đơn vị đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác khám, chữa bệnh. Tổng số lượt khám đạt 204.260 lượt, tăng 9,05% so với năm trước; trong đó, số lượt cấp cứu đạt 36.329 lượt, tăng 14,23%. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 101,6%, tương đương 1.051,4 giường/ngày; thời gian điều trị trung bình 7,0 ngày/bệnh nhân. Hoạt động phẫu thuật được duy trì hiệu quả với 13.769 ca, tăng 8,17% và đạt 100,9% kế hoạch năm; tổng số thủ thuật đạt 321.539 lượt. Nhiều khoa có số ca phẫu thuật vượt kế hoạch, tiêu biểu như Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Thận - Tiết niệu, Ung bướu, Tai Mũi Họng. Hoạt động cận lâm sàng tiếp tục phát triển với hàng trăm nghìn lượt chẩn đoán hình ảnh, nội soi và trên 2,5 triệu lượt xét nghiệm. Đặc biệt, bệnh viện đẩy mạnh triển khai kỹ thuật cao và ứng dụng kỹ thuật mới như can thiệp mạch, tiêu sợi huyết, lọc máu liên tục, phẫu thuật và can thiệp ung thư, nội soi can thiệp chuyên sâu…, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm chuyển tuyến.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Diệp Thị Minh Quyết cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức trực 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết; bảo đảm đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, ô xy y tế; chuẩn bị phương án cấp cứu tại các sự kiện tập trung đông người; bố trí giường bệnh, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác điều trị, cấp cứu, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị các bệnh truyền nhiễm.
Bước sang năm 2026, ngành Y tế Quảng Trị tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, định hướng và mục tiêu trong Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; trong đó, chú trọng chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho y tế vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đồng thời kiện toàn hệ thống y tế dự phòng, đề xuất chính sách thu hút bác sĩ có trình độ cao và xây dựng đề án phát triển hệ thống y tế giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân bền vững, hiệu quả.