06:12 09/06/2026

Ngành gạo Mỹ tìm kiếm cơ hội tại thị trường Cuba

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn nguồn truyền thông Cuba cho biết các nhà sản xuất gạo Mỹ đã một lần nữa yêu cầu chính phủ liên bang sửa đổi các hạn chế của lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Washington áp đặt lên La Habana trong hơn 6 thập kỷ qua, với mục tiêu tiếp cận một thị trường ổn định, chiến lược và có vị trí địa lý thuận lợi.

Chú thích ảnh
Gạo được bán tại một chợ nông sản ở thủ đô La Habana, Cuba.

Cụ thể, nông dân ở các bang trọng điểm như Arkansas (bang sản xuất gạo hạt dài lớn nhất Mỹ) và Louisiana, đã chỉ ra rằng Cuba đại diện cho một cơ hội cứu trợ kinh tế mà họ cảm thấy hiện hữu “ngay trước mắt, nhưng ngoài tầm với” do các lệnh cấm hiện hành. Trong bối cảnh khủng hoảng cấu trúc ảnh hưởng đến ngành gạo Mỹ, lĩnh vực này xác định Cuba là một điểm đến hấp dẫn có khả năng hấp thụ một phần lớn sản lượng dư thừa.

Cuba chỉ cách bờ biển Florida khoảng 145 km, theo đó một vị trí địa lý gần gũi sẽ đảm bảo chi phí vận chuyển thấp hơn đáng kể so với các nhà cung cấp châu Á - nhóm hiện chiếm ưu thế trong nhập khẩu gạo vào thị trường Cuba. Lợi thế về hậu cần này đã được các hiệp hội xuất khẩu nông sản của Mỹ nhiều lần nhấn mạnh.

Trên thực tế, Liên đoàn Gạo Mỹ đã xếp việc tiếp cận thị trường Cuba vào “ưu tiên hàng đầu” và đã vận động các nhà lập pháp từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ suốt nhiều năm nhằm gỡ bỏ các rào cản thương mại do lệnh cấm vận áp đặt.

Ngành công nghiệp gạo Mỹ ước tính nếu các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ, Cuba có thể mua tới 400.000 tấn gạo mỗi năm, qua đó có thể hỗ trợ cho một ngành đang bị ảnh hưởng nặng nề vì trợ cấp nước ngoài, lạm phát đầu vào và tình hình khó khăn hiện nay.

Tuy nhiên, nguyện vọng của nông dân Mỹ lại mâu thuẫn gay gắt với việc duy trì lệnh cấm vận - chính sách mà Chính phủ Cuba cùng nhiều quốc gia lên án là vi phạm luật pháp quốc tế. Tình huống nghịch lý này một lần nữa phản ánh việc lệnh cấm vận không chỉ gây tổn hại cho Cuba mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp Mỹ.

Tin, ảnh: Việt Hùng (TTXVN)