05:13 28/05/2020

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giảm lãi suất chủ chốt xuống mức thấp kỷ lục

Ngày 28/5, Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) - ngân hàng trung ương nước này - đã cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất chủ chốt xuống mức thấp kỷ lục 0,5%, trong bối cảnh kinh tế Hàn Quốc dự kiến tăng trưởng ở mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ qua do tác động của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Thống đốc Ngân hàng Trung Quốc (BOK) Hàn Quốc Lee Ju-yeol tại cuộc họp về lãi suất cơ bản hàng tháng của BOK tại Seoul, ngày 17/1/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Động thái này diễn ra chỉ hơn 2 tháng sau khi BOK hạ 0,5 điểm phần trăm lãi suất chủ chốt, từ 1,25% xuống còn 0,75%, đánh dấu lần đầu tiên  kể từ tháng 10/2008 ngân hàng trung ương Hàn Quốc hạ lãi suất khẩn cấp.

Trong tuyên bố về quyết định chính sách tiền tệ mới nhất này, BOK nêu rõ: "Tăng trưởng kinh tế ở Hàn Quốc đã giảm tốc đáng kể. Sức tiêu dùng vẫn trì trệ và xuất khẩu giảm mạnh".

BOK cũng đã hạ mức dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc, theo đó, dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GPD) của nước này năm nay sẽ giảm 0,2%, so với mức dự báo tăng trưởng 2,1% đưa ra hồi tháng 2 vừa qua.  

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thống đốc BOK Lee Ju-yeol cho biết do những bất ổn liên quan dịch COVID-19 và các tác động của dịch bệnh vẫn rất cao đối với nền kinh tế Hàn Quốc, BOK đưa ra dự báo tăng trưởng mới nhất này trên cơ sở đánh giá dịch bệnh trên toàn cầu sẽ lên đến đỉnh điểm trong quý II và không bùng phát đợt dịch thứ hai tại Hàn Quốc.

Thống đốc Lee Ju-yeol nhấn mạnh khả năng giảm hơn nữa mức dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc tùy thuộc diễn biến tình hình dịch COVID-19.  

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 2 vừa qua tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, sau đó đến tháng 3 giảm 0,2%. Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua, xuất khẩu của Hàn Quốc giảm mạnh 24,3%, khiến nước này thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong 99 tháng.

Trong báo cáo mới nhất công bố tháng 4 vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ giảm 1,2% trong năm nay, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu tác động nặng nề nhất kể từ cuộc Đại suy thoái hồi những năm 1930 do đại dịch COVID-19.

Minh Châu (TTXVN)