Thay vì tăng lãi suất niêm yết, nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh các chương trình ưu đãi để cạnh tranh hút tiền gửi. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tín dụng tiếp tục tăng nhanh hơn huy động vốn.
Khách hàng giao dịch tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN
Đáng chú ý, Ngân hàng số Cake by VPBank đã triển khai chương trình cộng thêm 1,5 điểm phần trăm cho khách hàng cá nhân lần đầu gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Nhờ đó, lãi suất thực nhận có thể lên tới 8,9%/năm, thuộc nhóm cao nhất trên thị trường đối với khách hàng cá nhân phổ thông.
Cùng với Cake by VPBank, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng tiếp tục triển khai chương trình cộng thêm tới 0,4 điểm phần trăm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng VPBank NEO. Chương trình áp dụng đối với khoản tiền gửi mở mới từ 10 triệu đồng trở lên của khách hàng thuộc nhóm hội viên Prime.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cũng gia nhập cuộc đua ưu đãi khi công bố mức lãi suất lên tới 8,55%/năm trong chương trình khuyến mại nhân dịp World Cup. Bên cạnh đó, khách hàng mới còn được cộng thêm 0,2 điểm phần trăm so với biểu lãi suất niêm yết thông thường.
Trong khi nhiều ngân hàng lựa chọn cộng trực tiếp vào lãi suất, một số đơn vị lại chuyển hướng sang các chương trình khuyến mại bằng quà tặng hoặc điểm thưởng nhằm gia tăng giá trị cho người gửi tiền mà không phải điều chỉnh biểu lãi suất.
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai chương trình tặng điểm thưởng Sun Signature với giá trị khá lớn. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng được tặng điểm thưởng trị giá 25 triệu đồng, còn khoản tiền gửi 10 tỷ đồng có thể nhận điểm thưởng trị giá tới 250 triệu đồng.
Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) tổ chức chương trình quay số trúng thưởng với giải thưởng từ 1 chỉ đến 16 lượng vàng SJC hoặc các sổ tiết kiệm trị giá từ 10-200 triệu đồng dành cho khách hàng gửi tiền đến giữa tháng 9. Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) tiếp tục duy trì hình thức tặng quà hiện vật như mũ bảo hiểm, bình giữ nhiệt cho khách hàng mới gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng.
Trái ngược với xu hướng ưu đãi tại một số ngân hàng, nhóm Big4 gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất huy động, với mức cao nhất phổ biến khoảng 6%/năm ở các kỳ hạn dài.
Khảo sát biểu lãi suất của hơn 30 ngân hàng cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động phổ biến hiện vẫn dao động quanh mức 5-6,5%/năm đối với các kỳ hạn trung và dài. Các mức lãi suất rất cao chủ yếu vẫn xuất hiện ở các chương trình đặc biệt hoặc dành cho những khoản tiền gửi có giá trị rất lớn.
Trong nhóm này, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) tiếp tục dẫn đầu với mức lãi suất 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là khách hàng phải gửi từ 2.000 tỷ đồng tại quầy.
Đứng sau là Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) với lãi suất 9%/năm dành cho khách hàng có khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) duy trì mức lãi suất lên tới 8,3%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng và 8,1%/năm đối với kỳ hạn 36 tháng cho khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng.
Trong khi đó, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất từ 7,2-7,4%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-24 tháng trước khi áp dụng các chương trình cộng thêm. Ngân hàng số Vikki Bank áp dụng lãi suất đặc biệt 7,9%/năm cho khoản tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên, còn HDBank niêm yết mức 7,6%/năm đối với kỳ hạn 13 tháng dành cho khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng.
Diễn biến trên thị trường diễn ra trong bối cảnh áp lực huy động vốn của hệ thống ngân hàng vẫn hiện hữu. Tại họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), cho biết tăng trưởng huy động vốn vẫn thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng.
Theo ông Phạm Chí Quang, đến ngày 15/6, tín dụng toàn hệ thống tăng 6,38%, trong khi huy động vốn mới tăng khoảng 4,3%, tạo mức chênh lệch khoảng 2 điểm phần trăm. Xu hướng này đã duy trì nhiều năm qua khi tốc độ tăng trưởng tín dụng thường cao hơn huy động từ 3-4 điểm phần trăm mỗi năm.
Hệ quả là tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) của toàn hệ thống hiện dao động khoảng 112-117%, riêng nhóm ngân hàng thương mại nhà nước ở mức khoảng 111-112%, tức bình quân huy động được 100 đồng thì cho vay khoảng 111-112 đồng và phải bù đắp phần chênh lệch từ các nguồn vốn khác.
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, đây là áp lực về cân đối nguồn vốn chứ không phải vấn đề thanh khoản. Hệ thống ngân hàng vẫn đảm bảo đầy đủ khả năng chi trả cho người gửi tiền. Tuy nhiên, việc duy trì các tỷ lệ an toàn sẽ ngày càng khó khăn nếu tín dụng tiếp tục tăng nhanh hơn huy động.
Để hỗ trợ các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 25/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cho phép các ngân hàng thương mại được tính bổ sung 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào hệ số LDR. Cơ quan quản lý cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn hệ thống nếu cần thiết.
Về điều hành thời gian tới, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục điều hành để duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng huy động vốn phục vụ nền kinh tế. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng được dự báo sẽ tăng tốc trong 6 tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường nhằm vừa đảm bảo nguồn vốn cho nền kinh tế, vừa giữ ổn định mặt bằng lãi suất.