10:17 15/10/2012

Ngân hàng hàng đầu Thụy Sĩ dự định cắt giảm 10.000 nhân viên

Ngân hàng số 1 của Thụy Sĩ vừa thông qua một chương trình tiết kiệm rất lớn, trong đó tập trung vào việc cắt giảm nhân sự và ngân hàng này có thể sẽ thông báo cụ thể lộ trình thực hiện chương trình này vào ngày 30/10 trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý.

Dẫn nguồn tin ngân hàng, nhật báo Tages-Anzeiger cho biết UBS - ngân hàng số 1 của Thụy Sĩ - vừa thông qua một chương trình tiết kiệm rất lớn, trong đó tập trung vào việc cắt giảm nhân sự và ngân hàng này có thể sẽ thông báo cụ thể lộ trình thực hiện chương trình này vào ngày 30/10 trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý.

Khoảng 10.000 nhân viên đang làm tại UBS có khả năng sẽ bị mất việc.

Bộ phận sẽ bị cắt giảm nhiều nhất có thể là bộ phận Công nghệ thông tin của UBS, nơi làm việc của khoảng 8.200 nhân viên.



UBS có thể sẽ cắt giảm 20% số nhân viên hiện có. Nguồn: Internet.



Theo nguồn tin nói trên, từ nay đến năm 2015, bộ phận Công nghệ thông tin sẽ phải giảm ngân sách hoạt động từ 3,6 tỷ xuống còn 2,25 tỷ Franc Thụy Sĩ.

UBS có thể sẽ cắt giảm 20% số nhân viên hiện có, tức là khoảng 12.700 người.

Theo số liệu thống kê của UBS, tính đến cuối tháng 6/2012, có khoảng 63.520 nhân viên làm việc cho UBS trên toàn thế giới. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính 2008, số nhân viên của ngân hàng này lên đến 83.000 người.

Tuy nhiên, hãng định mức tín nhiệm Fitch Ratings vừa mới đưa ra đánh giá đối với 12 ngân hàng lớn nhất thế giới, trong đó có UBS. Theo Fitch Ratings, triển vọng của UBS là “ổn định” và tiếp tục giữ ở mức A. Cách đây 2 tháng, UBS đã bị hạ 1 bậc, từ A+ xuống A.



TTXVN/ Tin Tức