10:08 18/10/2012

Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ suýt bị đánh bom

Các cơ quan chức năng Mỹ ngày 17/10 đã bắt giữ một đối tượng người Băngla Đét đang âm mưu làm nổ tung tòa nhà của (FED) ở thành phố New York, nơi cách không xa khu vực Trung tâm Thương mại thế giới bị tấn công khủng bố cách đây 11 năm.

Các cơ quan chức năng Mỹ ngày 17/10 đã bắt giữ một đối tượng người Bangladesh (Băngla Đét) đang âm mưu làm nổ tung tòa nhà của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ở thành phố New York, nơi cách không xa khu vực Trung tâm Thương mại thế giới bị tấn công khủng bố cách đây 11 năm.

 

 

Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Ảnh: Interenet

 

 

Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận nghi can là Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis, 21 tuổi, bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và hỗ trợ tài chính cho mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Nafis bị bắt giữ trong một chiến dịch đặc biệt diễn ra sáng cùng ngày, sau khi đối tượng này đỗ một chiếc xe tải nhỏ có chứa chất nổ ngay bên ngoài tòa nhà của FED nhằm thực hiện một vụ đánh bom liều chết.

 

Theo bộ trên, trước đó cùng ngày, Nafis đã tới một nhà kho để nhận một quả bom nặng 453 kg sử dụng chất nổ trơ để thực hiện vụ tấn công trên. Trong một bức thư, y tuyên bố muốn "phá hủy nước Mỹ". Nghi can này cũng khai nhận đã dự tính thực hiện nhiều âm mưu tấn công, trong đó có mục tiêu là Sàn giao dịch chứng khoán New York.

 

Nafis đến Mỹ theo diện du học sinh từ tháng 1/2012. Đối tượng này từng nhiều lần kêu gọi tuyển mộ thành viên để hỗ trợ y thực hiện các vụ tấn công trên lãnh thổ Mỹ. Đối tượng này đã lọt vào "tầm ngắm" của các đặc vụ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và một đặc vụ đã đóng giả, trở thành người cung cấp chất nổ giả cho y.

 

 

TTXVN/Tin tức