09:15 17/09/2021

Ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên đường biển

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cũng như tình trạng xuất, nhập cảnh bằng con đường bất hợp pháp tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm virus SAR-CoV-2, Cảnh sát biển Việt Nam đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và cùng với các lực lượng khác quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên hướng biển.

Chú thích ảnh
Các đối tượng nhập cảnh trái phép ngày 22/4/2021 bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) phát hiện. Ảnh: TTXVN phát

Nguy cơ dịch xâm nhập từ hướng biển

Đêm 28/4, qua trao đổi phối hợp với các lực lượng chức năng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu VL 14691 đang hành trình tại khu vực Tây Tây Bắc Mũi Hanh (quần đảo An Thới/Phú Quốc) khoảng 12 hải lý có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã điều động xuồng 622 cơ động ra khu vực để tiếp cận và phát tín hiệu dừng tàu, tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu này do Lê Văn Đại (sinh năm 1986), quê quán tại Mỹ Thiện, Trà Ôn, Vĩnh Long làm thuyền trưởng, trên tàu có ba người. Quá trình đấu tranh khai thác, thuyền trưởng Lê Văn Đại khai nhận, tàu nhập cảnh trái phép tại cảng Ream, Campuchia về Việt Nam. Trước đó, tàu làm thủ tục xuất bến ngày 26/4 tại Trạm kiểm soát Biên Phòng Kênh Đào, Đồn Biên Phòng Tây Yên, tỉnh Kiên Giang đến cảng Ream của Campuchia chở cọc bê tông theo hợp đồng để giao hàng cho chủ hàng ở Campuchia. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên không giao được hàng, thuyền trưởng đã không làm thủ tục xuất bến đi mà điều khiển phương tiện về Việt Nam.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, đồng thời dẫn giải phương tiện trên về bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới tiếp tục điều tra làm rõ và tổ chức cách ly theo quy định.

Trước đó vào chiều 27/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực biển phía Tây đảo Phú Quốc, lực lượng chức năng tàu Cảnh sát biển 3002 đã phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát LA - 04509 kéo theo xà lan đặt cẩu LA - 06426 đang hành trình từ hướng Campuchia về Phú Quốc có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chức năng đã phát tín hiệu tạm dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, trên hai phương tiện có 5 thuyền viên. Qua khai thác, những người này khai nhận đều là người Việt Nam làm việc tại khu vực cảng Koh Kong Campuchia, do tình hình dịch COVID-19 bùng phát diễn biến phức tạp nên tìm cách nhập cảnh về Việt Nam qua đường biển về Hà Tiên, Kiên Giang. Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời dẫn giải người và phương tiện về bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới tiếp tục điều tra và tổ chức cách ly theo quy định.

Hai vụ nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ ở vùng biển phía Nam, giáp ranh giữa Việt Nam với các nước ASEAN trong thời điểm làn sóng thứ 4 của đại dịch bùng phát mạnh phần nào cho thấy những diễn biến phức tạp trên tuyến đường biển. Hiện nay, bên cạnh nhu cầu về nước của người Việt Nam từ các quốc gia khác vẫn còn nhiều là cảnh báo từ việc tuyến biên giới đất liền và tuyến biển đã có những đối tượng vì lợi ích kinh tế, móc nối với các cá nhân nước ngoài và trong nước để nhập cảnh người lao động Việt Nam về nước bất hợp pháp; hoặc trong quá trình kinh doanh, buôn bán bằng đường tiểu ngạch đã nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Tình trạng nhập cảnh trái phép này đang làm gia tăng nguy cơ dịch lây lan vào trong nước từ tuyến đường biển.

Trước tình trạng phức tạp trên, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ động chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên biển, thực hiện song song nhiệm vụ kép, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch trong lực lượng, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch từ nước ngoài xâm nhập vào nước ta; duy trì lực lượng thực thi pháp luật trên biển để kiểm soát tốt tình hình; đấu tranh, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội trên biển.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai đồng bộ các lực lượng thực thi nhiệm vụ trên các vùng biển như: Khu vực phía Bắc có đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ; khu vực cửa vịnh Bắc Bộ; khu vực vùng biển miền Trung, đặc biệt là vùng biển Tây Nam giáp ranh giữa Việt Nam với một số nước...

Thực hiện song song "nhiệm vụ kép"

Nhiều tháng nay tại vùng biển phía đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, phương án và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Tại đây, tàu Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời phối hợp với các lực lượng khác như Hải quân, Bộ đội biên phòng ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép.

Tại vùng vịnh Bắc Bộ- nơi rất nhiều phương tiện hoạt động trên biển, trong số đó có không ít tàu từ phía vùng có dịch trở về, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật kết hợp phòng, chống, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên biển. Bộ Tư lệnh đã thành lập các tổ tuần tra trên biển để thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các tàu thuyền, phương tiện đi từ nước ngoài vào Việt Nam để chống hiện tượng nhập cảnh trái phép có nguy cơ lây lan dịch bệnh; tàu của ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản trên biển có tiếp xúc với người nước ngoài.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt trong phòng, chống đại dịch COVID-19 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, vừa qua, các đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Cảnh sát biển cùng quân, dân cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đợt thi đua cao điểm này diễn ra từ ngày 14/8/2021 đến khi kết thúc đợt, giai đoạn và cả chiến dịch, trong đó đáng chú ý là lực lượng Cảnh sát biển tập trung ngăn chặn, xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển, đồng thời tham gia hỗ trợ, chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt tại các vùng dịch.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, để phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên đường biển, hạn chế dịch bệnh có thể lây lan vào trong nước từ tuyến đường này, thời gian tới lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, duy trì thường xuyên các biên đội tàu ở các vùng biển trọng điểm, lực lượng cảnh sát biển sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hoạt động, các tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép bằng đường biển theo đúng quy định của pháp luật.

Song song với việc đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng có liên quan như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an và chính quyền địa phương..., lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho nhân dân và ngư dân trên biển để nâng cao hiểu biết pháp luật, không tiếp tay cho các đối tượng, không tham gia thực hiện xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cung cấp thông tin đầy đủ, cho các lực lượng chức năng để cùng nhau phối hợp tốt trong nhiệm vụ.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)