05:12 06/05/2011

Ngăn chặn xuất lậu cây cảnh trái phép

Thời gian gần đây, tại tỉnh Lạng Sơn có hiện tượng xuất lậu các loại cây cảnh thân gỗ lớn, cây cổ thụ, cây bóng mát. Đã có nhiều doanh nghiệp đứng ra thu gom, sau đó lập khống hồ sơ khai thác, vận chuyển các loại cây nêu trên từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh...

Thời gian gần đây, tại tỉnh Lạng Sơn có hiện tượng xuất lậu các loại cây cảnh thân gỗ lớn, cây cổ thụ, cây bóng mát. Đã có nhiều doanh nghiệp đứng ra thu gom, sau đó lập khống hồ sơ khai thác, vận chuyển các loại cây nêu trên từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và một số tỉnh miền núi phía bắc. Một số loại cây còn được tạm nhập vào Việt Nam, sau đó hợp thức hóa thủ tục kiểm lâm, hải quan để tái xuất khẩu với số lượng lớn.

Theo đó, năm 2010, tại Lạng Sơn, cơ quan chức năng đã phát hiện có hơn 300 doanh nghiệp và cá nhân vận chuyển, xuất khẩu 9.457 cây các loại sang Trung Quốc. Từ đầu năm 2011 đến nay, cũng phát hiện hàng trăm hồ sơ với hơn 3.900 cây được xuất sang Trung Quốc. Đáng chú ý, trong số này có nhiều hồ sơ khai khống. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 1.571 cây các loại không chứng minh được nguồn gốc.

S.N