02:12 23/02/2012

Ngăn chặn tình trạng xăng, dầu "chảy" qua biên giới

Từ đầu năm đến nay, trên một số tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh tái xuất hiện tình trạng buôn lậu xăng dầu qua Campuchia.

Từ đầu năm đến nay, trên một số tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh tái xuất hiện tình trạng buôn lậu xăng dầu qua Campuchia.

Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tây Ninh, khu vực tái xuất lậu xăng dầu qua Campuchia hiện nay là một số xã biên giới thuộc các huyện Tân Biên, Tân Châu và Châu Thành. Đối tượng vận chuyển xăng, dầu là cư dân biên giới, vận chuyển nhỏ lẻ bằng xe gắn máy, chở can nhựa từ 200 đến 300 lít/chuyến, đi bằng đường mòn, ngõ tắt vào ban đêm nên khó phát hiện.


Tập kết xăng dầu chờ xuất lậu sang Campuchia.: Nguồn Báo Tây Ninh 


Trong khi đó, gần đây, tại tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Tân Hà (xã Tân Hà, huyện Tân Châu) quản lý, bộ đội biên phòng đã phát hiện, thu giữ gần 500 lít xăng, dầu, chủ yếu là dầu diesel trên đường vận chuyển trái phép sang Campuchia.

Theo QLTT Tây Ninh, hiện giá xăng và dầu diesel trong nước và bên Campuchia chênh lệch khoảng trên 2.000 đồng/lít (giá bán lẻ), nên tình hình buôn lậu mặt hàng này đang có chiều hướng gia tăng.

Hiện lực lượng QLTT Tây Ninh đang theo dõi, nắm tình hình để phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý hiệu quả; đồng thời tăng cường giám sát các cửa hàng xăng dầu, cam kết không đong nhiên liệu vào can nhựa, không tiếp tay cho buôn lậu.

TTXVN/ Tin Tức