06:17 28/06/2019

Ngăn chặn hàng hóa gian lận nguồn gốc, giả mạo 'Made in Việt Nam'

Thời gian tới, các lực lượng chức năng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn sẽ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, gian lận thương mại qua các lô hàng xuất nhập khẩu; nhất là quyết liệt ngăn chặn hàng hóa gian lận về nguồn gốc, xuất xứ nhất là hàng giả mạo “Made in Việt Nam”.

Đây là khẳng định Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng tại cuộc họp sơ kết chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tổ chức ngày 28/6.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chú trọng kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu dọc tuyến quốc lộ 1A, 1B; việc xuất  nhập cảnh trái phép, mang vác hàng lậu, xây dựng các công trình trái phép nhằm tiếp tay cho  hoạt động buôn lậu tại các khu vực biên giới các huyện Văn Lãng, Cao Lộc và Lộc Bình.

Mặt khác, tăng cường phối hợp, quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn chứng từ, nhất là hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh khu vực biên giới.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường bám nắm tình hình, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu ngay từ biên giới; trong đó tập chung kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ…

Vì vậy, các lực lượng khu vực biên giới phải ngăn chặn một cách tích cực và triệt để, không để hình thành những đường dây, tụ điểm về buôn lậu. Đồng thời sẽ phải xử lý nghiêm khắc những cán bộ thiếu trách nhiệm, có hành vi dung túng, bao che cho hành vi buôn lậu” - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng trên địa bàn Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý 3.181 vụ. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là  trên 61,4 tỷ đồng; trong đó trị giá tang vật tịch thu được hơn 23 tỷ đồng; đã khởi tố 220 vụ, với 290 đối tượng.

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, các lực lượng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn đã thực hiện giải pháp ngăn chặn trên cả 3 tuyến biên giới, nội địa và lưu thông.

Chú thích ảnh
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Trường phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn vẫn có diễn biến khá phức tạp theo thời vụ tại một số khu vực biên giới bởi phương thức, thủ đoạn vẫn là lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở mang vác hàng lậu qua đường mòn, sau đó sử dụng hóa đơn để hợp thức hóa thẩm lậu vào nội địa.

Cùng đó, gian lận thương mại tại khu vực biên giới chủ yếu lợi dụng quy trình, thủ tục hải quan để gian lận về số lượng, chủng loại, xuất xứ hàng hóa. Hơn nữa, trong nội địa, tình hình gian lận về số lượng, chất lượng và giá hàng hóa ghi trên hóa đơn vẫn diễn ra....

Dịp này, 3 tập thể, 5 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia  vì có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lân thương mại và hàng giả năm 2018.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)