10:08 15/10/2014

Nga-Mỹ nhất trí nỗ lực thu hẹp bất đồng

Ngoại trưởng Nga Segrei Lavrov cho biết ông và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc nhằm nỗ lực thu hẹp khoảng cách về lập trường giữa hai nước.

Ngoại trưởng Nga Segrei Lavrov cho biết ông và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc nhằm nỗ lực thu hẹp khoảng cách về lập trường giữa hai nước.

Ngoại trưởng Nga Segrei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry.


Ngoại trưởng Lavrov cho hay hai ông đã có cuộc hội đàm hiệu quả tại Paris ngày 14/10, trong đó cơ bản tập trung vào các vấn đề quốc tế. Ông nêu rõ: "Chúng tôi đã có được sự thấu hiểu về một loạt vấn đề mà hai nước có thể hợp tác tốt hơn nhằm tăng cường hiệu quả các nỗ lực của cộng đồng quốc tế. Trước hết đó là cuộc chiến chống khủng bố, vốn đang trở thành mối đe dọa chính tại khu vực rộng lớn Trung Đông và Bắc Phi... Một vấn đề khác chúng tôi muốn cộng đồng quốc tế thành công trong các nỗ lực của mình đó là ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh Ebola".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov thừa nhận Nga và Mỹ vẫn có những cách tiếp cận khác nhau trong một số vấn đề và hai bên có chung lợi ích trong việc tìm kiếm các giải pháp cho những vấn đề này. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi nhất trí tiếp tục hợp tác và nâng cao hiệu quả của các nỗ lực chung, tìm kiếm các thỏa thuận, trên nguyên tắc công bằng và tính tới lợi ích của cả hai bên".

* Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Nga đã bắt đầu rút quân khỏi Ukraine, song cảnh báo Moskva vẫn cần làm nhiều hơn để được nới lỏng trừng phạt, giữa lúc những cuộc pháo kích chết người tiếp tục làm suy yếu một thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Phát biểu với báo giới tại Paris sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, ông Kerry đã nêu ra một loạt điều kiện để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine vốn đã đẩy mối quan hệ giữa 2 nước xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Ông nói: "Vào thời điểm hiện tại, nhiều hành động đang diễn ra. Các binh sĩ đang rút đi (nhưng) trang thiết bị hạng nặng thì chưa và khu vực biên giới chưa được theo dõi và bảo vệ đúng cách".

Hôm 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút 17.600 quân khỏi biên giới Ukraine mà ông cho triển khai tại đó khi các lực lượng của Kiev đạt được những bước tiến quan trọng nhất trong mùa hè vừa qua.


T.N (theo
Tass/AFP)