03:14 11/03/2015

Ngắm tàu ngầm ‘xương sống’ của Hải quân Nga

Hải quân Nga sẽ phiên chế hai tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ 4 lớp Borei là Vladimir Monomakh và Alexander Nevsky vào năm 2015.

Mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thông báo Hải quân nước này sẽ phiên chế hai tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ 4 lớp Borei là Vladimir Monomakh và Alexander Nevsky vào năm 2015. Hai tàu này được mệnh danh là "xương sống" mới của Hải quân Nga.

Còn có hai tàu lớp Borei khác hiện đang được hoàn thiện là Knyaz Vladimir và Knyaz Oleg.


Các tàu ngầm lớp Borei được ca ngợi là “kiệt tác” với những tính năng siêu việt hơn bất cứ “đồng nghiệp” khác đang hoạt động. Tàu ngầm lớp Borei có khả năng vận hành với sự im lặng bất ngờ và có thể qua mặt các thiết bị dò tìm một cách tài tình.


Tàu ngầm lớp Borei có chiều dài 179 m, chiều rộng 13,5 m. Trong ảnh là chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh, một sản phẩm của xưởng đóng tàu Sevmash.


Tàu lớp Borei trọng tải 24.000 tấn có thể đạt tốc độ 54km/giờ, lặn ở độ sâu 450 m và chở được 107 thủy thủ.


Đây là lớp tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Nga được trang bị động cơ đẩy nước.


Tàu ngầm Yuri Dolgoruky lớp Borei bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 1/2013.


Tổng thống Vladimir Putin đến thăm Sevmash - xưởng đóng tàu lớn nhất của Nga nơi đang sản xuất tàu ngầm lớp Yasen và lớp Borei.


Mỗi tàu ngầm lớp Borei đều được trang bị 12 tên lửa liên lục địa.


Bộ Quốc phòng Nga dự định đóng 8 tàu ngầm lớp Borei mới.



Hà Linh (Theo TASS)
1