02:06 18/02/2021

Ngắm ‘nội thất’ tàu ngầm Liên Xô

Một cặp đôi người Bỉ và Ukraine đã chụp lại nhiều bức ảnh về những gì còn đọng lại trong những tàu ngầm Liên Xô còn tồn tại đến ngày nay.

Chú thích ảnh
B-143 được đóng năm 1960 và hoạt động trong 31 năm. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin cặp đôi Olga Sorukhanova và Vladimir Kouksov đã tiếp cận tàu ngầm lớp Foxtrot của Liên Xô (trước đây) có tên gọi B-143, hoạt động trong giai đoạn từ 1960-1991, nay nằm tại Bỉ.

Chuyên gia Hải quân H. I Sutton chia sẻ về B-143: “Tàu ngầm này từng đóng vai trò tuần tra với mục tiêu chính chống lại chiến hạm. Con tàu có thể mang theo 22 ngư lôi và một hạm đội 78 thủy thủ. B-143 chỉ có thể hoạt động dưới nước trong vài ngày”.

Theo ông Sutton, trong thập niên 60, tàu ngầm lớp Foxtrot hầu như được coi là “ẩn số” với phương Tây.

Chú thích ảnh
Hai nhiếp ảnh gia cho biết nhiều thiết bị bên trong con tàu đã hư hỏng hoặc bị loại bỏ. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Trung tâm thông tin của tàu ngầm B-143 với radar, điều khiển chấn lưu, thiết bị phát hiện tàu ngầm. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Tốc độ tối đa của B-143 là 29,6 km/h. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Nhiều thiết bị trong tàu ngầm đã xuống cấp theo thời gian. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Thiết bị mô phỏng ngư lôi. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Tàu ngầm lớp Foxtrot dài 91 m có thể lặn xuống địa điểm sâu 305 m dưới mặt nước biển. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Để vào bên trong tàu ngầm, du khách phải cố gắng chui qua một lỗ nhỏ. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Một tàu ngầm B-143 trong ảnh chụp năm 2016 tại Bỉ. Ảnh: Daily Mail
Hà Linh/Báo Tin tức