09:08 29/09/2017

Ngắm những chiếc đèn lồng khổng lồ ở Tuyên Quang

Suốt từ đầu tháng 8 âm lịch, đường phố Tuyên Quang rực rỡ sắc màu bởi những chiếc đèn lồng khổng lồ, lộng lẫy được người dân rước trên các đường phố.

Những chiếc đèn lồng khổng lồ, rực rỡ trên đường phố Tuyên Quang.

Những chiếc xe đặc biệt chở những chiếc đèn lồng khổng lồ, lộng lẫy cùng các cháu thiếu nhi đi diễu hành trên khắp các đường phố, rồi vòng về khu quảng trường Nguyễn Tất Thành, mang đến không khí rộn ràng, náo nhiệt ở thành phố Tuyên Quang.

Mỗi mô hình là một ý tưởng đầy sáng tạo của bà con nhân dân nơi đây, mang đến nét văn hóa độc đáo trong việc đón Tết Trung Thu ở Tuyên Quang.

Ý tưởng xây dựng mô hình thường được các tổ dân phố lấy từ những truyện ngụ ngôn, truyện cổ tích như thỏ và rùa, chú gà trống choai, ăn khế trả vàng… cũng có mô hình được lấy ý tưởng từ những trong truyền thuyết, lịch sử, có tổ dân phố lấy hình những con vật như rồng, lân, chim phượng hoàng…. để làm chiếc đèn lồng.

Chị Nguyễn Thị Sinh, tổ 12, phường Tân Quang cho biết, thông thường, khi làm đèn lồng xong, các tổ dân phố đã mang đèn đi rước trên phố. Tổ dân phố 12, nơi chị Sinh đang ở bắt đầu rước đèn từ ngày mùng 2/8 âm lịch.

Anh Hùng, một lái xe taxi ở Tuyên Quang cho biết, trừ hôm trời mưa thì các tổ dân phố không đi, còn suốt từ đầu tháng 8 âm lịch đến nay, ngày nào các xe chở đèn lồng cũng đi vòng quanh các con phố ở Tuyên Quang, rồi đi vòng xung quanh khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Đêm hội thành Tuyên 2017 – lễ hội rước đèn Trung Thu lớn nhất cả nước sẽ diễn ra tối ngày 30/9/2017 tại thành phố Tuyên Quang.

Cùng ngắm những chiếc đèn lồng khổng lồ trên đường phố Tuyên Quang mùa Trung Thu 2017:

Đèn lồng chủ đề Di sản 4000 năm của tổ dân phố số 2, phường Tân Quang.

Đèn lồng về câu chuyện Thánh Gióng đánh giặc Ân.

Rồng là một trong những con vật được nhiều tổ dân phố chọn làm mô hình đèn lồng.

Mô hình đèn lồng hình hoa hồng.

Năm nay là năm con gà, nên nhiều tổ dân phố đã chọn gà làm mô hình đèn lồng.

Đèn lồng hình chim phượng hoàng.

Đèn lồng hình lân.

Đèn hình bọ cánh cứng.

Bọ ngựa và dế mèn.

Rùa và thỏ.

Đèn biểu tượng hình chim Lạc.

Rực rỡ đèn lồng trên đường phố Tuyên Quang.

Phương Lan/Báo Tin Tức