07:13 24/07/2015

Ngắm những bãi biển đẹp mê hồn ở Timor Leste

Với diện tích gần 15.000 km², Timor Leste có ba mặt giáp biển và được thiên nhiên ưu đãi với những bờ biển cát trắng hoang sơ, đẹp như tranh vẽ.

Timor Leste là một quốc gia nhỏ bé nằm ở Đông Nam Á, bao gồm nửa phía Đông của đảo Timor, có biên giới giáp Indonesia về phía tây nam. Với diện tích gần 15.000 km², Timor Leste có ba mặt giáp biển và được thiên nhiên ưu đãi với những bờ biển cát trắng hoang sơ, đẹp như tranh vẽ.

Bức tượng nổi tiếng Christo Rei ở Thủ đô Dili của Timor Leste.


Với chiều cao 27 mét, đây là một trong những bức tượng Chúa Jesus cao nhất thế giới. Tượng được đặt trên một quả cầu, nằm trên một quả núi nhỏ và để lên tới nơi du khách phải leo khoảng 500 bậc thang. Đây là một trong những điểm hấp dẫn nhất đối với du khách khi đến thăm Timor Leste.

Nước biển ở Timor Leste trong vắt, có thể nhìn rõ những rặng san hô.


Nắng vàng, biển xanh và những bờ cát trải dài là một món quà thiên nhiên ưu đãi cho Timor Leste.




Một đám trẻ nô đùa dưới nước giữa trưa nắng.


Dân số Timor Leste vào khoảng 1,2 triệu người. Kết cấu dân số trẻ. Nhiều gia đình có 5-7 con.

Một con thuyền nằm bình yên dưới nắng.


Chính thức thành lập năm 2002 sau nhiều năm chiến tranh và bị nước ngoài cai trị, Timor Leste là quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á. Nền kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu. Ngay ở Thủ đô Dili, ngư dân vẫn đi biển bằng phương tiện thô sơ.

Một bà mẹ giúp con trèo lên cây.

Chưa có nhiều khách du lịch, các bãi biển ở Timor Leste thường là nơi người dân địa phương ra dạo mát, thư giãn.

Câu cá bên bờ biển.


Chỉ cần ra khỏi trung tâm thủ đô Dili khoảng 10km là có thể bắt gặp những bãi biển hoang sơ, ít dấu chân người như thế này.


Hoàng hôn xuống trên một con đường chạy men theo chân núi ở ngoại ô Dili.


Vũ Hội (Từ Timor Leste)