Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46 tại Công viên Tao Đàn đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng mở cửa đón khách.
Công nhân tất bật thi công các công đoạn cuối tại Hội hoa Xuân Tao Đàn.
Chiều 12/2, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại Công viên Tao Đàn, công nhân đang tất bật hoàn thiện từng mảng hoa, nghệ nhân tỉ mỉ chỉnh sửa thế cây, còn hệ thống ánh sáng được chạy thử để bảo đảm mọi đại cảnh đều rực rỡ khi đêm xuống.
Đại cảnh linh vật ngựa “Sắc Ngọ nghinh Xuân” nổi bật tại cổng chính Công viên Tao Đàn trước giờ khai mạc.
Ngay từ cổng chính trên đường Trương Định, đại cảnh “Sắc Ngọ nghinh Xuân” đã trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Bộ ba linh vật ngựa trong tư thế sải bước mạnh mẽ trên nền sóng tre cách điệu gợi liên tưởng đến dòng chảy cội nguồn bền bỉ và tinh thần không ngừng tiến về phía trước.
Sự kết hợp giữa gam màu đỏ, cam, vàng ấm áp với sắc xanh của thiên nhiên tạo nên tổng thể hài hòa, tươi mới, mang đậm không khí mùa xuân phương Nam.
Hình ảnh linh vật năm Bính Ngọ tại cổng Hội hoa Xuân Tao Đàn.
Dọc theo trục chính là con đường nghệ thuật “Vinh quy bái tổ”, nơi hoa tươi và hệ thống đèn lồng được sắp đặt thành dòng chảy ánh sáng mềm mại. Không gian này vừa mang tính thẩm mỹ, vừa gợi nhắc truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, hướng về Đền tưởng niệm các Vua Hùng.
Ở khu trung cảnh, cụm tiểu cảnh “Bóng câu non nước” và “Mai vàng tiến vua” được thiết kế nhiều lớp, bao quanh bởi các biểu tượng ngựa, ngụ ý cho năm mới phát tài phát lộc, vạn sự hanh thông.
Khu trưng bày hoa sứ được thiết kế như một khu vườn nghệ thuật mở giữa lòng công viên.
Tại cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai, đại cảnh “Vạn mã nghênh Xuân” nổi bật với hình ảnh ngựa tung vó phi nước đại giữa không gian vườn hình học hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt là “Tuấn mã phi vân” - tác phẩm khắc họa chú ngựa trong tư thế mạnh mẽ nhất, như đang lao mình vào kỷ nguyên mới. Khi ánh nắng chiếu xuống, các mảng màu và đường nét của linh vật trở nên sống động, tạo nên góc check-in ấn tượng cho du khách.
Không gian “Vạn mã nghênh Xuân” rực rỡ sắc màu tại cổng Nguyễn Thị Minh Khai.
Ở khu vực cổng đường Cách Mạng Tháng Tám, không gian “Xuân ca giao hòa” lại mang sắc thái mềm mại hơn, với sự kết hợp giữa hoa tươi, ánh sáng và các chi tiết trang trí đậm chất nghệ thuật sắp đặt. Âm thanh thử nghiệm của các tiết mục biểu diễn khiến không gian thêm phần rộn ràng, báo hiệu một mùa hội sắp chính thức bắt đầu.
Những tiểu cảnh được hoàn thiện để chuẩn bị cho giờ khai mạc.
Bên cạnh các đại cảnh linh vật, Hội hoa Xuân Tao Đàn năm nay tiếp tục gây ấn tượng với hàng loạt bộ sưu tập kỳ hoa dị thảo. Khu trưng bày hoa lan được thiết kế như một khu vườn mở, với giàn treo uốn lượn và mái che hình cánh hoa, tôn vinh vẻ đẹp thanh khiết của từng chậu lan.
Các bộ sưu tập lan Catleya, Dendro nắng, lan rừng quý hiếm cùng những tác phẩm bonsai, mai vàng, sứ nghệ thuật, non bộ, gỗ lũa… tạo nên “bữa tiệc thị giác” phong phú cho người thưởng lãm.
Đặc biệt, năm nay Hội hoa Xuân lần đầu tổ chức diễu hành - trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế vào mỗi tối. Tiết mục mới lạ này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Nghệ nhân và công nhân tất bật hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho các tiểu cảnh hoa.
Lễ khai mạc Hội hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 46 sẽ diễn ra vào tối nay, ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Công viên Tao Đàn, với chương trình nghệ thuật đặc sắc và nghi thức khai hội truyền thống.
Hội hoa sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan từ tối nay đến hết ngày 22/2/2026 (tức Mùng 6 Tết Bính Ngọ), hứa hẹn trở thành điểm hẹn du xuân nổi bật của thành phố trong dịp Tết năm nay.
Bên trong Công viên Tao Đàn hội tụ đủ các loại hoa đang khoe sắc chờ du khách đến tham quan.
Ban tổ chức đang tất bật chuẩn bị cho chương trình khai mạc vào tối nay (12/2).
Một số du khách đã bắt đầu tham quan Hội hoa Xuân Tao Đàn vào chiều 12/2.