02:09 18/02/2019

Ngắm dàn công nghệ quốc phòng cực 'chất' của Nga tại triển lãm IDEX 2019

Hơn 65 công ty Nga được cho là đã ra mắt những sản phẩm công nghệ quốc phòng mới nhất tại triển lãm IDEX 2019 vừa mới khai mạc tại Trung tâm triểm lãm quốc gia Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 17/2.

IDEX là một trong những triển lãm trưng bày, giới thiệu, ký kết các hợp đồng lớn liên quan đến vũ khí tấn công, phòng thủ do Nga, Mỹ và nhiều nước châu Âu sản xuất.

Dưới đây là một số loại vũ khí và phương tiện tối tân Nga trình làng tại cuộc triển lãm tầm cỡ này:

Ống pháo trúng 4 một tiêu cùng lúc

Trong buổi triển lãm lần này, Moskva mang đến hệ thống pháo hàng hải Pantsir-ME có tên gọi Shell (Vỏ đạn). Được trang bị hai khẩu súng có khả năng xoay trong và 8 tên lửa, hệ thống này có khả năng đánh trúng 4 mục tiêu bay từ các hướng khác nhau cùng một lúc.

Hệ thống phòng không Vikings

Đây là phiên bản được nâng cấp của hệ thống phòng không vốn dĩ đã rất nổi tiếng của Nga Buk-M3. Hệ thống Vikings có thể khóa nhều mục tiêu và triển khai nhiều tên lửa hơn trong cùng một lần bắn – 6 quả – bắn hạ máy bay địch từ khoảng cách 65 km.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Vikings.

Tên lửa sóng xung kích

Quân đội Nga cho biết tên lửa không đối đất S-13T có thể bay xuyên qua lớp giáp hạng nặng và bê tông kiên cố trước khi tiêu diệt các mục tiêu mặt đất. Chúng được thiết kế để “xóa sổ” kho máy bay và trung tâm chỉ huy dưới lòng đất từ bên trong với những đợt sóng nổ mạnh xuất phát từ đầu đạn nhiệt áp có trong tên lửa.

Chú thích ảnh
Tên lửa không đối đất S-13T.

Xe tăng chống nhiệt

Phiên bản nước ngoài của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS công nghệ cao có thể đặc biệt thú vị đối với các quốc gia sa mạc vì phương tiện này có thể hoạt động trong cái nóng 50 độ C. Các cuộc thử nghiệm cũng cho thấy nó cũng dễ dàng khi tiến vào vùng có nước hoặc các chướng ngại vật khác.

Video thử nghiệm xe tăng chống nhiệt (nguồn: RT):

Máy bay không người lái Kalashnikov

Được thiết kế bởi một công ty con thuộc công ty sản xuất vũ khí Kalashnikov huyền thoại, máy bay không người lái KYB (Cube) phát nổ khi tiếp cận được mục tiêu. Nó có thể bay với tốc độ lên tới 130 km/h và rất khó bị các hệ thống phòng không thông thường bắn hạ.

Chú thích ảnh

Limousine bọc thép của Tổng thống Putin

Moskva nắm bắt cơ hội để quảng bá thương hiệu xe limousine bọc thép hạng sang, Aurus. Phương tiện chống đạn thuộc dòng dự án Kortezh của Nga đang được Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức hàng đầu khác ở Nga sử dụng.

Chú thích ảnh
Limousine Aurus bọc thép do Nga sản xuất. Ảnh: Sputnik

Súng AK sản xuất chung với Saudi Arabia

Nga bắt đầu vận chuyển súng trường tấn công AK-103, một trong những phiên bản tiên tiến nhất trong dòng súng Kalashnikov, đến Riyadh. Hai quốc gia này hiện đang phối hợp để hoàn thành kế hoạch sản xuất chung loại súng này trên lãnh thổ Saudi Arabia.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức