02:18 13/02/2018

Ngắm các loại hoa, bonsai đẹp, lạ tại Hội hoa Xuân Tao Đàn

Hội hoa Xuân Mậu Tuất 2018 tại TP Hồ Chí Minh đã mở cửa và kéo dài đến ngày mùng 6 tháng giêng để phục vụ người dân tới tham quan, thưởng lãm các loại hoa kiểng, bonsai độc, lạ hội tụ.

Các tiểu cảnh trong Hội hoa Xuân Tao Đàn được thiết kế bằng hoa tươi đủ màu sắc cho người dân du Xuân chụp ảnh.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức Hội hoa Xuân 2018, cho biết Hội hoa Xuân lần thứ 38 tại TP Hồ Chí Minh có hơn 4.000 hiện vật thuộc các bộ môn được trưng bày gồm: Kiểng cổ, bonsai, non bộ, gốc - rễ cây khô tạo dáng... Những loại hoa, cây kiểng này được thiết kế, tạo cảnh mang đậm chất nghệ thuật dân gian, giàu tính dân tộc. 


Bên cạnh đó, khi đến đây vui chơi, người dân và du khách còn được xem các biểu diễn lân sư rồng với sự tham gia của nhiều đoàn lân sư rồng nổi tiếng và tham gia trải nghiệm với các trò chơi dân gian...

Ở giữa Hội hoa Xuân Tao Đàn được tạo hình đại gia đình chó đốm vui vẻ bên nhau.

Hội hoa Xuân Tao Đàn năm nay trưng bày các bộ tứ quý "Mai - Lan - Cúc - Trúc", "Tùng - Trúc - Cúc - Mai" bằng cây thật và các mảng hoa, kiểng tươi mới đầy màu sắc.

Hội hoa Xuân Tao Đàn có khu vực trưng bày những cây dâu tằm bonsai hàng trăm năm tuổi.

Ngoài ra, Hội hoa Xuân 2018 còn trưng bày nhiều hiện vật mới lạ, đặc sắc cho khách chiêm ngưỡng như: lan rừng Ngọc Điểm, thủy tiên (trắng, vàng), đại ý thảo, giả hạc và một số lan nhập từ nước ngoài như: Hồng Vân, Bạch Vân, Đại Báo Hỉ…

Các cây hoa sứ được tạo hình đủ kiểu thi nhau khoe dáng tại Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, năm nay Hội hoa Xuân còn quy tụ các cây mai vàng, cây dâu tằm bonsai đặc sắc của các nghệ nhân ở các tỉnh như: An Giang, TP Cần Thơ, Đồng Nai... Trong  khu trưng bày triển lãm có hàng ngàn hiện vật và các tiểu cảnh kết bằng hoa con công, hình trái tim khá đẹp mắt.


Hội hoa Xuân Tao Đàn kéo dài 12 ngày, bắt đầu từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng Tết Mậu Tuất.

Những chậu lan rừng đua nhau khoe sắc khiến nhiều du khách mê mẩn với vẻ đẹp thiên nhiên.

Người dân sẽ rất lạ mắt với cây mai xanh ra hoa tím tại Hội hoa Xuân Tao Đàn năm nay.

Cây hoa bạch sơn liễu thướt tha trong Hội hoa Xuân 2018.

Cây hoa trang bonsai được các nghệ nhân cấy ghép cho ra 2 màu hoa khác nhau.

Cây hoa cẩm tú cầu của Đà Lạt cũng tham gia khoe sắc tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2018.

Những ngày này, có nhiều người dân và du khách đổ về Hội hoa Xuân 2018 tham quan, chụp ảnh lưu niệm bên những vườn hoa lan.

Các gốc cây khô được tạo hình được trưng bày tại Hội hoa Xuân Mậu Tuất.

Cây me "độc nhất vô nhị" hơn 400 tuổi tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn.

Ban tổ chức không quên tạo hình các con vật ngộ nghĩnh trong Hội hoa Xuân năm nay.

Các khu vực cổng vào Hội hoa Xuân có những đại cảnh gia đình linh vật năm 2018 được kết bằng hoa tươi.

Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức