06:08 05/06/2013

Nga-EU sẽ bãi bỏ thị thực ngắn hạn

Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh Châu Âu (EU) Vladimir Chizhov cho biết Nga và EU sẽ bãi bỏ thị thực cho các chuyến đi ngắn hạn, nhưng không nói rõ về thời gian.

Ngày 4/6, đại diện thường trực của Nga tại Liên minh Châu Âu (EU) Vladimir Chizhov cho biết Nga và EU sẽ bãi bỏ thị thực cho các chuyến đi ngắn hạn, nhưng không nói rõ về thời gian.

Phát biểu với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh Nga-EU tại Yekaterinburg, ông Chizhov khẳng định: "Sẽ có chế độ miễn thị thực". Nhà ngoại giao Nga lưu ý ở đây đề cập đến những thị thực ngắn hạn, cho phép lưu trú dưới 90 ngày trong khoảng thời gian sáu tháng.

Ông Chizhov không trả lời câu hỏi của phóng viên về việc khi nào sẽ hủy bỏ chế độ thị thực, nhưng nhấn mạnh: "Chúng ta đang ở khoảng cách một tầm với cho đến thời điểm hoàn tất dự thảo điều chỉnh thỏa thuận hiện thời từ năm 2006 về đơn giản hóa thủ tục visa. Chỉ còn lại bước cuối cùng. Để làm được việc này cần có ý chí chính trị nhất định từ phía EU”.


Theo RUVR